Tập trung tuyên truyền về xây dựng Đô Lương đạt chuẩn huyện Nông thôn mới

Ngày 25/12, đoàn công tác Báo Nghệ An có buổi làm việc tại huyện Đô Lương về công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng năm 2018, định hướng năm 2019.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện cùng các phòng, ban liên quan.

Báo Nghệ An làm việc với huyện Đô Lương về công tác phối hợp tuyên truyền trên báo Đảng. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Báo Nghệ An làm việc với huyện Đô Lương về công tác phối hợp tuyên truyền trên báo Đảng. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Năm 2018, Huyện ủy Đô Lương và Báo Nghệ An đã có sự phối hợp tốt trong việc tuyên truyền các thông tin đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trên các ấn phẩm Báo Nghệ An.

Trong năm 2018, Báo Nghệ An đã thực hiện nhiều bài viết, các mô hình hay trên các lĩnh vực của địa phương, góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Ngoài đưa tin phản ánh các hoạt động của huyện diễn ra hàng ngày trên báo in và báo điện tử, trong năm qua, có hàng trăm lượt tin, bài viết về huyện Đô Lương trên các ấn phẩm báo Nghệ An.

Báo đã có nhiều bài viết chuyên sâu, các trang địa phương và video clip, chùm ảnh, đề cập các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết của đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Đô Lương; Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư và giáo dục; các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế...

Nhờ thống nhất xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể cùng với trong quá trình thực hiện hai bên có sự tương tác, phối hợp chặt chẽ nên nội dung, hình thức cũng như hiệu ứng của các tác phẩm trên báo Đảng phản ánh, thông tin hoạt động, sự kiện của huyện đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt là tuyên truyền triển khai Nghị quyết của đảng bộ các cấp, việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo UBND huyện Đô Lương mong muốn trong thời gian tới Báo tập trung tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư... Ảnh: Hoàng Vĩnh

Về việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo Nghệ An và huyện Đô Lương cùng phối hợp tích cực việc đặt mua và sử dụng báo Đảng trên địa bàn huyện được kiểm tra, đôn đốc kịp thời nên đạt kết quả tốt.

Năm 2018, Báo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phối hợp tương tác chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn huyện. Nhờ đó, cộng tác viên đưa tin, viết bài kịp thời hơn, tin, bài ngày càng chất lượng, hình ảnh đẹp và sinh động hơn.

Nhà máy may Minh Anh Đô Lương thu hút nhiều lao động có việc làm ổn định. Ảnh: P.V

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng năm 2019: Tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền kịp thời, hiệu quả, trong đó lựa chọn, tập trung những lĩnh vực nổi bật về: Chương trình Quốc gia về NTM, Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; giáo dục & đào tạo; Thực hiện các chuyên đề về lĩnh vực kinh tế, xã hội ..; Cùng với đó, Báo Nghệ An sẽ tập trung các đợt tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn huyện; Tăng cường tuyên truyền, mở rộng đối tượng phát hành báo Đảng đến các tổ chức, cá nhân...

Đồng chí Lê Minh Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự phối hợp rất hiệu quả giữa Báo Nghệ An với huyện nhà trong công tác tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự phối hợp rất hiệu quả trong việc tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới, Báo cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các linh vực, trong đó tập trung về lĩnh vực xây dựng NTM và quyết tâm đến năm 2020 phấn đấu được công nhận huyện NTM; Tuyên truyền vào thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng chuyên trang địa phương và tập trung các mô hình kinh tế có hiệu quả...

Hoàng Vĩnh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tap-trung-tuyen-truyen-ve-xay-dung-do-luong-dat-chuan-huyen-nong-thon-moi-228196.html