Tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng và truyền thống ngành Tuyên giáo

Sáng 13/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức làm việc với một số cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Kha Văn Tám – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Kha Văn Tám – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền trên Internet, trang thông tin điện tử, mạng xã hội để đăng tải các tin, bài, ấn phẩm, hình ảnh, phim tư liệu tuyên truyền, phản ánh về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời đăng tải nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác nhân sự, tuyên truyền về kết quả trong chỉ đạo tổ chức đại hội điểm; lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Dự thảo Văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng…

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, một số nội dung mặc dù đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền như: đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc; công tác thông tin đối ngoại, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhưng chưa được các cơ quan báo chí quan tâm phản ánh đúng mức.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa truyền thống của ngành Tuyên giáo; kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo.

Về công tác tuyên truyền đại hội Đảng, tại buổi làm việc, đại diện một số cơ quan báo chí đề nghị tỉnh cần tổ chức đầu mối về thông tin; cung cấp những kết quả nổi bật của công tác Đảng, Tuyên giáo để các cơ quan báo chí nắm bắt được. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần lựa chọn, giới thiệu các gương điển hình, mô hình tiêu biểu để báo chí tiếp cận, phản ánh…

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu một số nội dung cần chú trọng tuyên truyền trong thời điểm này. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, về công tác đại hội Đảng thì các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bám vào kế hoạch của tỉnh để tuyên truyền.

Trong đó, tập trung vào các nội dung xây dựng văn kiện, đặc biệt là giải pháp nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; công tác nhân sự thể hiện được tính khách quan, dân chủ; các phong trào thi đua, những tấm gương sáng, kết quả nổi bật.

Đối với nội dung kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Kha Văn Tám đề nghị các cơ quan báo chí tập trung phản ánh truyền thống chung của ngành Tuyên giáo, trong đó có ngành Tuyên giáo Nghệ An; các mô hình, kết quả nổi bật ngành Tuyên giáo thời gian qua.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ làm đầu mối cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí kịp thời và nhanh nhất.

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tap-trung-truyen-truyen-ve-dai-hoi-dang-va-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-270778.html