Tập trung tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến

ĐTO - Ngày 31/7, UBND tỉnh Đồng Tháp (Cụm Phó thứ hai) đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ (gọi tắt là Cụm). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương; Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phạm Đức Toàn - Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT Trung ương, Ủy viên Hội đồng TĐ-KT Trung ương và lãnh đạo UBND các tỉnh trong Cụm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang (Cụm Trưởng), UBND tỉnh Kiên Giang (Cụm Phó thứ nhất) và UBND tỉnh Đồng Tháp (Cụm Phó thứ hai) chủ trì hội nghị

Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang (Cụm Trưởng), UBND tỉnh Kiên Giang (Cụm Phó thứ nhất) và UBND tỉnh Đồng Tháp (Cụm Phó thứ hai) chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các tỉnh trong Cụm đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế GRDP tăng bình quân 2,31%, một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao như: An Giang 4,90%; Đồng Tháp 3,41%; Trà Vinh 3,35%… Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân được quan tâm thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, trong thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19, các tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Như tỉnh Sóc Trăng, Quỹ cứu trợ các ấp đã vận động ủng hộ trên 4 tỷ đồng và ủng hộ bằng hiện vật hơn 132 tấn gạo, cùng nhu yếu phẩm trị giá 1,28 tỷ đồng... Đạt được những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Trong đó, tập trung các phong trào thi đua trọng tâm như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Trong 6 tháng cuối năm, Cụm tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức - người lao động trực tiếp - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình liên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh năm 2020 tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chào mừng Đại hội Đảng các cấp...

Tại hội nghị, đại biểu được xem video clip giới thiệu mô hình, gương điển hình tiên tiến Cụm thi đua trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, thông qua tổng hợp ý kiến đóng góp Quy chế hoạt động và bình xét thi đua Cụm năm 2020.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Hội đồng TĐ-KT Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật của Cụm đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tại mỗi địa phương. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị thời gian tới, Cụm tiếp tục bám sát mục tiêu trọng tâm, chú trọng thực hiện các phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động; tập trung tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; đảm bảo công tác TĐ-KĐ công khai, minh bạch, đúng đối tượng dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng và đúng thành tích, tạo động lực để tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu...

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và UBND tỉnh Bạc Liêu nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Tại hội nghị, UBND tỉnh Cà Mau và UBND tỉnh Bạc Liêu vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào trong Cụm thi đua năm 2019; UBND tỉnh Long An và UBND tỉnh Trà Vinh nhận Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019.

Từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong Cụm đã đạt được biểu dương, khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh như: 57 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 31 Huân chương Độc lập, 72 Huân chương Lao động, 791 Huân chương Kháng chiến, 34 Cờ thi đua của Chính phủ và 253 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 21.105 Bằng khen UBND tỉnh, 313 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh....

P.L

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tap-trung-tuyen-truyen-nhan-rong-cac-mo-hinh-dien-hinh-tien-tien-92408.aspx