Tập trung tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam

Nhằm hưởng ứng 'Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' do Liên đoàn Lao động TPHCM phát động, Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục TPHCM vừa có văn bản đề nghị các công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) một cách thiết thực, hiệu quả.

Mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên, bằng hành động, việc làm cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật với phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn ngành giáo dục thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ quan, đơn vị.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tap-trung-tuyen-truyen-ngay-phap-luat-viet-nam-616928.html