Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Trong thời gian tới, báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế- xã hội….

Ngày 5/6/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 6/2019. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin “Những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Luật Đường sắt 2017 và định hướng phát triển của Đường sắt trong thời gian tới”; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an thông tin “Điều chỉnh chiến lược của các nước lớn thời gian gần đây, hoạt động và chính sách của Việt Nam”.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo

Trung ương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: K.T)

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương cần lan tỏa các nội dung chuyên đề do các đồng chí báo cáo viên thông tin tại Hội nghị. Đặc biệt, trong thời gian tới báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy cần tập trung tuyên truyền các nội dung: Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng: kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Khi tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy cần tập trung tuyên truyền Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019. Theo số liệu chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 5/2019, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, tính chung 5 tháng đầu năm, CPI bình quân tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng tiếp tục khởi sắc với mức kỷ lục (đạt 16,74 tỷ USD) về vốn đăng ký cấp mới trong vòng 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp hiện đang gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi lan rộng ra nhiều tỉnh, thành. Trước diễn biến tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) không có tên trong danh mục loài thủy sinh được phép kinh doanh tại Việt Nam nhưng lại xuất hiện tại các chợ và nhà hàng của Việt Nam, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về tác hại của loài tôm càng đỏ đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp, ngăn chặn sự phát tán của loài này ra môi trường tự nhiên; tuyên truyền nhấn mạnh Điều 246, Bộ luật Hình sự 2015, người nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến một tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 6/2019 (Ảnh: K.T)

Ngoài ra, đồng chí Lê Mạnh Hùng còn yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tham mưu cho cấp ủy tổ chức việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới theo Đề cương của Ban Đối ngoại Trung ương (gửi kèm Công văn số 11842-CV/BĐNTW ngày 22/5/2019). Đặc biệt trong thời gian tới, báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương cần tiếp tục tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả. Tuyên truyền cuộc thi viết với chủ đề “Noi theo gương sáng Bác Hồ” năm 2019-2020; tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề: “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”./.

K.T

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/tap-trung-tuyen-truyen-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-muoi-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xii-524561.html