Tập trung tuyên truyền kết quả 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVI

Chiều 11-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội tháng 9-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo công tác tuyên truyền trên báo chí tháng 8 và định hướng tuyên truyền tháng 9-2020 tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học nhấn mạnh, các cơ quan báo chí thành phố đã bám sát kịp thời chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tuyên truyền đậm nét công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền đậm nét: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020), kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9... Một số cơ quan báo chí có các bài viết kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động với âm mưu "diễn biến hòa bình" chống phá Đảng, Nhà nước ta…

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất cao việc thực hiện những nội dung tuyên truyền đậm nét trong tháng 9, như: Tiếp tục tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; tuyên truyền về hai giải báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, giải Búa liềm vàng năm 2020; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế... Đại diện các cơ quan báo chí cũng nêu một số kiến nghị với thành phố, nổi bật là tăng cường việc đặt hàng tuyên truyền, vừa giúp các cơ quan báo chí làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị, vừa hỗ trợ các cơ quan báo chí khắc phục khó khăn về tài chính.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan báo chí chủ động đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từng cơ quan báo chí tăng tính chủ động trong việc khai thác chủ đề, đeo bám thông tin; phân công, đào tạo, bồi dưỡng nhóm phóng viên nội chính chuyên nghiệp, sắc sảo hơn…

Lưu ý về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền để người dân không hoang mang, nhưng đồng thời không chủ quan trong phòng, chống dịch.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, dự kiến khai mạc ngày 20-10-2020, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu từ nay tới đại hội, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả 8 chương trình công tác của Thành ủy, làm nổi bật kết quả của thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; chủ động định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hiền Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/978184/tap-trung-tuyen-truyen-ket-qua-8-chuong-trinh-cong-tac-cua-thanh-uy-ha-noi-khoa-xvi