Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 29-7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Long An đã đạt được. Đặc biệt, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã rất nỗ lực đổi mới, đoàn kết, phát triển năng động, thể hiện được khát vọng phát triển phồn vinh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý: Cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng các cấp ở từng địa phương, đơn vị...

 Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tỉnh Long An cần quan tâm về các chỉ số như PCI, PAPI...; tiếp tục phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; chú ý quản lý, thực hiện quy hoạch tốt. Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung bảo vệ môi trường, xử lý chất thải; xây dựng văn hóa, con người một cách thực chất; bảo đảm công tác quốc phòng an ninh...

Sáng cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Đảng ủy xã Phước Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) về công tác xây dựng Đảng và xây dựng nông thôn mới; thăm Hợp tác xã trồng rau an toàn Phước Thịnh (huyện Cần Giuộc).

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/tap-trung-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-701332