Tập trung tối đa hướng tới chiến thắng

Sáng 29-11, ngoài những cầu thủ thi đấu chính thức trong chiến thắng 6-1 trước U22 Lào, các cầu thủ còn lại của U22 Việt Nam có buổi tập nhẹ trên sân vận động Rizal Memorial nhằm chuẩn bị cho cuộc chạm trán tới đây với tuyển U22 Indonesia.

Các cầu thủ hăng say tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều khó khăn trước U22 Indonesia.

Các cầu thủ hăng say tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều khó khăn trước U22 Indonesia.

Ngay trước khi bắt đầu buổi tập, hậu vệ Thành Chung và thủ môn Tiến Dũng đã có những chia sẻ với giới truyền thông về tình hình lực lượng của U22 Việt Nam cũng như nhận định về đối thủ U22 Indonesia - đội bóng đang gây nhiều bất ngờ sau hai chiến thắng liên tiếp trước Thái Lan và Singapore đều với tỷ số 2-0 - ngay trước trận “đại chiến” sắp tới.

Chứng kiến hai chiến thắng ấn tượng của U22 Indonesia, thủ môn Bùi Tiến Dũng khẳng định bản thân không cảm thấy quá bất ngờ bởi “khi tham dự SEA Games, mỗi đối thủ đều mạnh và chúng em luôn phải tập trung tối đa để giành chiến thắng”.

Khi có thời gian rảnh, cả đội đều ngồi xem không chỉ các trận đấu của U22 Indonesia mà còn nhiều đội khác ở SEA Games 30. Đối thủ sắp tới của U22 Việt Nam có thể lực rất tốt. Riêng hậu vệ Thành Chung, anh dành sự quan tâm đặc biệt tới cầu thủ số 20 (gương mặt khá mới của đội bạn) vì chưa từng có cơ hội được chạm trán tại vòng loại U23 châu Á, nhưng lại gây nhiều ngạc nhiên vì thi đấu tốt với khả năng càn lướt cùng sự tốc độ.

Chia sẻ trước buổi tập, hậu vệ Thành Chung khẳng định: “Sau nhiều mùa giải dự bị, em không hề cảm thấy áp lực khi được đá chính. Là cầu thủ, phải cố gắng nỗ lực từng ngày. Mỗi khi được thầy trao cơ hội, em luôn cố gắng nắm bắt và phát huy tối đa điểm mạnh của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các bàn thắng em từng ghi được một phần là do may mắn, cũng một phần do được trui rèn liên tục trong các buổi tập”.

Nhìn nhận về những bất lợi khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, cả Tiến Dũng và Thành Chung đều cảm thấy khó khăn trong việc phán đoán cũng như xử lý bóng. Dù đã làm quen từ đầu, mọi người vẫn rất vất vả vì trái bóng đi nhanh và có độ nảy khó đoán hơn nhiều so với khi thi đấu trên mặt cỏ chất lượng ở Việt Nam. Hơn thế nữa, khoảng thời gian vào 16 giờ ở Manila rất nắng, mặt sân chói nên tùy theo ánh mặt trời và hướng gió, bọn em cũng sẽ tính toán kỹ càng hơn để có thể quyết định chuẩn xác nếu được chọn sân nhằm hạn chế rủi ro từ yếu tố tự nhiên.

Với mật độ trung bình hai ngày/trận, toàn đội phải xoay tua liên tục 20 cầu thủ để giảm bớt gánh nặng từ lịch thi đấu dày đặc. Hai cầu thủ Tấn Sinh và Trọng Hùng đang cố gắng điều trị tích cực để có thể quay lại sớm nhất. Không những vậy, hậu vệ Thành Chung cũng thổ lộ: “Ban huấn luyện và đội ngũ y tế luôn đốc thúc bọn em ăn những thực phẩm giàu đạm, bổ sung nhiều nước và nghỉ ngơi thật tích cực”.

Cuối cùng, trước trận đấu gặp U22 Indonesia, Tiến Dũng và Thành Chung đều nhất trí: “Toàn đội và trước tiên là hàng phòng ngự sẽ cố gắng giữ sạch lưới, bên cạnh đó là nỗ lực ghi bàn để giành chiến thắng. Tới đây, cả đội sẽ có buổi họp riêng nhằm đề ra những phương án cụ thể”.

Trận đấu sắp tới, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Indonesia vào lúc 20 giờ (theo giờ địa phương) trên SVĐ Rizal Memorial ở thủ đô Manila, Philippines.

Một số hình ảnh tập luyện của đội trong sáng 29-11:

HLV Park sát sao bên cạnh các cầu thủ trong buổi tập sáng 29-11.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng thể hiện quyết tâm cao độ với những pha bắt bóng chắc chắn.

Hậu vệ Thanh Thịnh.

Các cầu thủ bổ sung nước dưới cái nắng 32 độ C ở thủ đô Manila.

Các cầu thủ tập luyện hăng say trong tinh thần thoải mái vui vẻ.

Tập luyện.

MINH PHÚ

Từ thủ đô Manila, Philippines

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42405402-tap-trung-toi-da-huong-toi-chien-thang.html