Tập trung thu hồi dứt điểm dự án đầu tư 33 triệu USD bị 'treo' nhiều năm

Một dự án đăng ký đầu tư 33 triệu USD nhưng ì ạch nhiều năm với nhiều vi phạm nên cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi dự án cách đây gân một năm nhưng đến nay vẫn ngổn ngang đất đá, thậm chi khu vực dự án đã trở thành nơi để người dân vứt rác, chất thải, xà bần gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường…

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều ngày 2-11 cho biết, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện quyết định thu hồi dự án Công viên Văn hóa giải trí - thể thao Nha Trang Sao do Công ty CP Nha Trang Sao làm chủ đầu tư và có báo cáo trước ngày 10-11.

Công ty CP Nha Trang Sao được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ tháng 3-2012 để thực hiện dự án nêu trên bên vịnh Nha Trang, kế bên cụm di tích danh thắng quốc gia Hòn Chồng - Hòn Đỏ với tổng nguồn vốn đầu tư 33 triệu USD.

Năm 2014 dự án khởi công trên tổng diện tích 103.568m², trong đó có 44.152m² mặt đất và 59.416m² mặt nước với cam kết hoàn thành giai đoạn 1 cuối năm 2015 và giai đoạn 2 cuối năm 2016.

Hiện trường dự án Công viên vắn hóa - giải trí thể thao Nha Trang Sao đổ đất đá lấn chiếm vịnh biển Nha Trang trái pháp luật. Ảnh : CTV

Hiện trường dự án Công viên vắn hóa - giải trí thể thao Nha Trang Sao đổ đất đá lấn chiếm vịnh biển Nha Trang trái pháp luật. Ảnh : CTV

Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư nhiều lần vi phạm các quy định pháp luật như: san lấp đất đá lấn chiếm 22.968m² vịnh Nha Trang, không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong thi công; không niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường…

Tại quyết định ngày 5-1-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt vi phạm hành chính 200 triệu đồng đối với Công ty CP Nha Trang Sao về những hành vi nêu trên, đồng thời buộc chủ đầu tư khôi phục nguyên trạng diện tích lấn chiếm trái phép và chấm dứt hành vi vi phạm.

Các cơ quan chức trách ở Khánh Hòa nhiều lần kiểm tra xử lý vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhưng đến nay vẫn kết cục đả bỏ dở, đất đá ngổn ngang. Ảnh : CTV

Điều đáng nói là mặc dù UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép tồn tại tạm thời phần diện tích lấn chiếm trái phép để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Nha Trang Sao thi công dự án, đến khi hoàn thành phải khôi phục nguyên trạng. Thế nhưng từ đó đến nay chủ đầu tư không triển khai thi công dự án, để lại hiện trường là khu đất trống, ngổn ngang đất đá.

Sau cuộc kiểm tra ngày 15-6-2017, Thanh tra Sở kế hoạch – đầu tư Khánh Hòa đã xử phạt hành chính chủ đầu tư 30 triệu đồng vì chậm tiến độ. Đến ngày 28-6-2017, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức trách kiểm tra tiến độ thi công dự án, rà soát hồ sơ đất đai, xây dựng…để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Đầu tháng 1-2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định thu hồi dự án Công viên Văn hóa giải trí - thể thao Nha Trang Sao, nhưng gần 1 năm trôi qua khu vực này vẩn ngổn ngang đất đá, cỏ dại mọc dày, thậm chí đã trở thành nơi để người dân vứt rác, chất thải, xà bần gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường…

Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, diện tích đất thu hồi từ dự án Công viên Văn hóa giải trí - thể thao Nha Trang Sao sẽ được sử dụng đầu tư xây dựng công viên, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho du khách và người dân địa phương.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-doc-cand/khanh-hoa-tap-trung-thu-hoi-dut-diem-du-an-dau-tu-33-trieu-usd-bi-treo-nhieu-nam-568228/