Tập trung thu gom, vận chuyển hàng ngàn tấn rác ùn ứ

Sau 2 ngày bám đường chặn xe môi trường vào bãi rác khiến một lượng rác khổng lồ ùn ứ khắp các quận huyện, đến 10 giờ ngày 8-7, những chuyến xe rác đầu tiên mới lăn bánh vào được bãi rác Khánh Sơn dưới sự hỗ trợ của lực lượng Công an các cấp.

Sau 2 ngày bám đường chặn xe môi trường vào bãi rác khiến một lượng rác khổng lồ ùn ứ khắp các quận huyện, đến 10 giờ ngày 8-7, những chuyến xe rác đầu tiên mới lăn bánh vào được bãi rác Khánh Sơn dưới sự hỗ trợ của lực lượng Công an các cấp.

Nhiều người dân tụ tập, cố tình chặn xe chở rác được các lực lượng chức năng ngăn cản, tuyên truyền vận động.

Nhiều người dân tụ tập, cố tình chặn xe chở rác được các lực lượng chức năng ngăn cản, tuyên truyền vận động.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau cuộc đối thoại của lãnh đạo TP diễn ra sáng 6-7 nhằm giải quyết thực trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn, buổi chiều cùng ngày, rất nhiều người dân đã kéo ra đường (khu vực ngã ba đường Hoàng Văn Thái và tuyến đường dẫn vào bãi rác). Mục đích của người dân là ngăn chặn, không cho xe chở rác vào bãi. Để giải quyết thực trạng trên, tối 7-7, văn phòng UBND TP đã phát đi thông báo về việc chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi ngăn chặn phương tiện vận chuyển rác vào khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Đến rạng sáng 8-7, hàng chục người dân vẫn mùng mền, bạt che ngự trị trên vỉa hè đường. Bất kỳ tiếng động cơ nào ngang qua, họ lại bật dậy "kiểm tra" xem có phải xe chở rác hay không. Suốt nhiều giờ, các lực lượng từ UBND Q. Liên Chiểu, CAP Hòa Khánh Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ quận và phường đã đến vận động người dân trở về nhà, hoặc đến nhà văn hóa để lãnh đạo TP tiếp tục đối thoại, nhưng nhất quyết không ai dời vị trí. Vận động mãi không xong, đến 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng CATP phải hỗ trợ để đoàn xe chở rác vào bãi, tránh sự cản trở của người dân. Một vài trường hợp quá khích, có những hành động, lời nói thiếu khiếm nhã đã được lực lượng bảo vệ mời về làm việc, tiếp tục tuyên truyền vận động. Theo ông Nguyễn Đăng Huy-Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu, mục đích của việc tổ chức họp dân là nhằm thông báo chủ trương của lãnh đạo TP liên quan đến tình hình ở bãi rác cũng như giải tỏa hành động ngăn chặn trái phép xe chở rác vào bãi khiến trên cả ngàn tấn rác ùn ứ trong TP suốt nhiều ngày qua, song 2 lần mời dân ngày 7 và sáng 8-7, người dân vẫn không đến dự nghe.

Phải có sự hỗ trợ của lực lượng CA, từng xe rác mới vào được bãi.

Ông Huy cho rằng, chuyện người dân bức xúc vì mùi hôi tại bãi rác và có ý kiến không đồng tình cho xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tích hợp với dự án đốt rác sinh hoạt phát điện không ai cấm, tuy nhiên chặn xe chở rác vào bãi rác Khánh Sơn suốt nhiều ngày làm tất cả lượng rác ùn ứ tại các quận huyện của TP là không đúng. "UBND quận đã chỉ đạo các ngành, các lực lượng trước mắt phải tập trung vận động dân nhằm giải phóng lượng rác lớn tồn đọng ở các địa bàn, còn chuyện mọi người có kiến nghị gì liên quan đến xử lý ô nhiễm tại bãi rác, chính quyền TP sẽ giải quyết từng bước một, song không ai chịu nghe, nên chính quyền phải huy động lực lượng CAQ và hỗ trợ của CATP vào cuộc giải quyết!" - ông Huy nói.

Thông tin với phóng viên, ông Võ Minh Đức-Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho hay, tính đến sáng 8-7, tổng cộng có tới hơn 2.000 tấn rác đã bị dồn lại trong TP do người dân tổ chức ra đường ngăn cản trái phép xe chở rác vào bãi, trong đó chiều ngày 6 đến trưa 7 là 1.200 tấn, còn lại là số lượng tồn của chiều 7 đến sáng 8-7. "Do người dân chặn xe, mọi hoạt động vận chuyển của đoàn xe rác của Cty hoàn toàn đình trệ. Vẫn biết rằng có sự hỗ trợ của lực lượng CA, lần lượt từng xe rác đã di chuyển vào được bãi trong sáng 8-7, nhưng chúng tôi vẫn rất lo ngại những ngày tới tình trạng chặn xe lại tái diễn. Không lẽ ngày nào CA cũng phải đến đây để "canh" cho xe chở rác vào bãi", - ông Đức nói!

Cty môi trường đô thị tích cực thu gom rác tại khu vực Sơn Trà chiều 8-7.

Tại các khu vực tập kết rác để vận chuyển về bãi rác Khánh Sơn, theo ghi nhận của chúng tôi, cũng do ùn ứ suốt nhiều ngày dẫn đến bà con nhân dân phản ứng, cho rằng xe rác không chịu hoạt động. Nhiều vị trí, sau khi có sự can thiệp của các lực lượng bảo vệ, trưa đến chiều 8-7, lượng xe chở rác và máy xúc đã được tăng cường tối đa để khâu vận chuyển rác ùn ứ bớt tồn đọng. Chị Nguyễn Thị Út (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) cho hay: Chúng tôi có theo dõi qua báo chí, thấy đề cập đến chuyện người dân phản ứng xây dựng nhà máy đốt rác gì đó, đến sáng 8-7 mới hay thông tin chặn xe rác dẫn tới ùn ứ rác ở cơ sở. Hèn gì 2 ngày qua, rác tại khu vực tập kết P. Nại Hiên Đông ùn ứ chồng chất, không thấy xe chở đi.

Đến cuối ngày 8-7, ông Võ Minh Đức cho biết thêm, với việc huy động 100% xe chở rác chuyên dụng và thuê gần 60 xe tải lớn, Cty đã vận chuyển được tổng cộng khoảng 1.400 tấn rác tồn đọng những ngày qua. "Chúng tôi đang cố gắng nỗ lực đến sáng nay (9-7), toàn bộ lượng rác ùn ứ sẽ được vận chuyển hết về bãi để xử lý, không làm ảnh hưởng đến môi trường tại các địa phương", - ông Đức cho biết.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_209066_tap-trung-thu-gom-van-chuyen-hang-ngan-tan-rac-un-u.aspx