Tập trung tháo gỡ vướng mắc, tích cực giúp đỡ người khuyết tật

Ngày 13-7, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, cùng đại diện một số bộ, ngành, hội, hiệp hội của người khuyết tật.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban quốc gia về người khuyết tật (NKT) Việt Nam cho thấy: Từ đầu năm 2018 đến nay, Chính phủ và các Bộ liên quan đã ban hành 10 văn bản (2 nghị định, 4 thông tư, 4 quyết định) nhằm cụ thể hóa, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật (NKT) trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giao thông, y tế,… nhằm bảo vệ và tạo điều kiện trợ giúp NKT cải thiện, nâng cao cuộc sống, hòa nhập xã hội.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2018, ngân sách nhà nước đã bố trí cho các địa phương 17.388 tỷ đồng để triển khai thực hiện quy định trợ cấp xã hội hằng tháng ở cộng đồng, nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136 của Chính phủ và 299 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục đối với NKT theo Thông tư liên tịch số 42 của Bộ GD-ĐT và Bộ LĐ-TBXH. Hiện nay cả nước có gần 900.000 NKT nặng và đặc biệt nặng, 70.000 gia đình, cá nhân nhận chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Đến nay, Bộ LĐ – TBXH đã thực hiện triển khai mô hình trợ giúp NKT tại 8 tỉnh với 8 huyện, 16 xã thông qua hình thức hỗ trợ cây giống, vật nuôi, nông cụ để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Cùng với đó, công tác xã hội hóa hoạt động chăm sóc NKT, các hoạt động trợ giúp về y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề và việc làm cho NKT cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc gia về NKT Việt Nam trong thời gian qua và nhấn mạnh công tác trợ giúp đời sống, cải thiện sinh hoạt cho NKT luôn được nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Đồng chí thứ trưởng yêu cầu các bộ, ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tìm ra những giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn còn tồn tại đối với NKT như: Việc triển khai chính sách về NKT còn chậm, một số địa phương chưa thành lập các ban công tác NKT, hoặc đã thành lập nhưng hoạt động chưa đạt hiệu quả cao; còn có rào cản về tiếp cận giao thông, đi lại đối với NKT; việc chi trả phụ cấp ưu đãi đối với các nhà giáo trực tiếp giáo dục NKT còn nhiều bất cập; mức trợ cấp xã hội cho NKT còn thấp... Giải quyết tốt những vấn đề trên chính là tạo điều kiện thuận lợi để NKT tích cực hòa nhập cộng đồng.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tap-trung-thao-go-vuong-mac-tich-cuc-giup-do-nguoi-khuyet-tat-543916