Tập trung phát động phụ nữ thực hiện 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động và 2 khâu đột phá

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.Sa Đéc lần thứ XIII:

ĐTO - Ngày 28/5, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.Sa Đéc tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.Sa Đéc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Đỗ Thị Diệu Tâm - Phó trưởng Ban Công tác phía Nam (Hội LHPN Việt Nam); Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đến dự.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Sa Đéc, nhiệm kỳ 2021-2026

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Sa Đéc, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ thành phố phát triển mạnh mẽ; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đi vào thực chất. Các cấp Hội có sự linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiều giải pháp đột phá, giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ trong tình hình mới.

Trên từng lĩnh vực, TP.Sa Đéc đều có những phụ nữ tiêu biểu, điển hình tiên tiến thông qua hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Qua đó, góp phần thực hiện đạt và vượt 7/7 nhóm chỉ tiêu (xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị Sa Đéc văn minh, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương...) mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, đồng hành cùng phụ nữ biên cương; chăm lo gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… với tổng kinh phí huy động hơn 5,4 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh (bên trái) tặng bức tranh chúc mừng Đại hội

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.Sa Đéc tập trung thảo luận, thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy tiềm năng, tạo điều kiện để các tầng lớp phụ nữ nắm bắt cơ hội, phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tự lực giải quyết những vấn đề đặt ra đối với bản thân và gia đình...

Cụ thể, hàng năm mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng. Mỗi xã, phường giúp ít nhất 2 hộ nghèo có phụ nữ thoát nghèo và ít nhất 2 hộ thoát cận nghèo/năm. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 5 doanh nghiệp nữ và 1 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Tỷ lệ tập hợp phát triển hội viên hàng năm đạt từ 60% trở lên trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Sa Đéc, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt trước đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội trên địa bàn TP.Sa Đéc sẽ tập trung phát động phụ nữ thực hiện 2 phong trào thi đua “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 2 khâu đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, nâng cao chất lượng hội viên và đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN TP.Sa Đéc (khóa XIII) gồm 19 đồng chí, đồng chí Ngô Thúy Hiền tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TP.Sa Đéc, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 16 người, trong đó 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

D.Chinh-P.Lộc

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/tap-trung-phat-dong-phu-nu-thuc-hien-2-phong-trao-thi-dua-1-cuoc-van-dong-va-2-khau-dot-pha-97908.aspx