Tập trung ổn định tình hình quan hệ lao động

Sau hơn 1 ngày làm việc tích cực, sáng 10-9, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 7 (khóa XII) đã chính thức bế mạc.

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung quan trọng như: báo cáo một số vấn đề lớn trong Bộ Luật Lao động sửa đổi; Báo cáo xây dựng dự án Luật Công đoàn (CĐ) sửa đổi; Tờ trình về việc xây dựng Đề án "CĐ phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2019 - 2023"; Tờ trình Ban hành Quy định về mối quan hệ phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh, TP với CĐ ngành trung ương.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều ý kiến sâu sắc, quan trọng đối với nhiều nội dung. Ông Nguyễn Đình Khang lưu ý trong thời gian tới, các cấp CĐ cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý cho đoàn viên, người lao động; theo sát tình hình quan hệ lao động trước, trong dịp Tết; phối hợp cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, nhất là về BHXH. Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiến tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

V.Duẩn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/tap-trung-on-dinh-tinh-hinh-quan-he-lao-dong-20190910203906243.htm