Tập trung nguồn lực phát triển ngành Khí tượng Thủy văn theo hướng hiện đại hóa và tự động hóa

QĐND Online- Sáng 28-5, tại Hà Nội, 176 đại biểu là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành Khí tượng Thủy văn (KTTV) đại diện cho gần 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tổng cục về dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ Hà Nội tới 10 điểm cầu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV nhấn mạnh: Trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, thời tiết, thủy văn diễn biến vô cùng phức tạp, thiên tai bão, lũ liên tiếp xảy ra ở khắp các vùng trên lãnh thổ và lãnh hải của nước ta, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành KTTV trên cả nước đã thực hiện, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao; phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước, được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền ở Trung ương và địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

"Đặc biệt năm 2018, cùng với sự chủ động phòng, chống của các cấp chính quyền, nhân dân và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành KTTV đã góp phần làm giảm được khoảng 2/3 thiệt hại do thiên tai gây ra so với năm 2017. Năm 2019, thiệt hại do thiên tai gây ra đã được giảm thiểu tối đa, đặc biệt là về người; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai đã được Thủ tướng Chính phủ, biểu dương, ghi nhận tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020", ông Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

Về định hướng phát triển của ngành KTTV giai đoạn 2020-2025, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV cho rằng, toàn ngành sẽ tập trung các nguồn lực để phát triển ngành đồng bộ theo hướng hiện đại hóa và tự động hóa, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật KTTV trong phạm vi cả nước, nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV, trọng tâm là dự báo, cảnh báo các thiên tai liên quan đến lũ, lũ quét, sạt lở đất, cấp báo động lũ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ban tổ chức cũng đã công bố kết quả Hội thi quan trắc viên KTTV giỏi toàn quốc lần thứ VI; trao tặng các danh hiệu thi đua; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Tin, ảnh: MINH DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tap-trung-nguon-luc-phat-trien-nganh-khi-tuong-thuy-van-theo-huong-hien-dai-hoa-va-tu-dong-hoa-619121