Tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh trong thời gian bầu cử

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, các quận, huyện, thị xã đã tăng cường các biện pháp phòng dịch trước và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong ngày 19-5, các địa phương tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát và khống chế, không để dịch bệnh lây lan.

Lực lượng chức năng xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm) tăng cường phòng dịch.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử

Công tác phòng, chống dịch trước và trong ngày bầu cử tại địa bàn phường Nam Đồng (quận Đống Đa) được thực hiện nghiêm túc. Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng Trần Thu Trang cho biết, mới đây, UBND phường đã có phương án đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Nam Đồng yêu cầu người tham gia tại 6 khu vực bỏ phiếu phải thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Trong ngày 22-5, các lực lượng phun khử khuẩn, vệ sinh bàn ghế, tay nắm cửa và các đồ vật. Đồng thời, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tại khu vực ra vào, khu vực ghi phiếu; bố trí lực lượng đo thân nhiệt, hướng dẫn người đi bầu đeo khẩu trang, vào - ra một chiều tại điểm bầu cử.

Để bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử vào ngày 23-5 tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động. Đồng thời, xây dựng phương án phun khử khuẩn, bố trí lực lượng ứng trực, hướng dẫn người dân đi bầu đeo khẩu trang, giãn cách theo quy định.

Chủ tịch UBND phường Yên Phụ Hoàng Xuân Sáng khẳng định, đến nay, công tác phòng, chống dịch phục vụ cuộc bầu cử đã hoàn thành, các dụng cụ cũng như trang thiết bị cũng được bố trí đầy đủ tại các lối ra - vào điểm bỏ phiếu.

Tương tự, Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy (quận Long Biên) Lương Thành Trung cho biết, ngoài nhiệm vụ duy trì phòng, chống dịch trên địa bàn, các tổ công tác phường đã sẵn sàng các phương án trong ngày bầu cử. Cụ thể, phường đã chỉ đạo mỗi khu vực bỏ phiếu xây dựng chi tiết 3 phương án bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ và của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội.

Đồng thời, UBND phường Gia Thụy cũng xây dựng kịch bản cụ thể đối với từng khu vực bỏ phiếu trong ngày bầu cử, bảo đảm chia thời gian bỏ phiếu, phân luồng từ xa, không để tập trung đông người. Để nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật trong phòng, chống dịch, UBND phường đã ký quyết định xử phạt 12 trường hợp, số tiền 23 triệu đồng từ đầu tháng 5 đến nay.

Tổ công tác phòng, chống dịch phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) lập chốt xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử.

An toàn tuyệt đối cho ngày hội của toàn dân

Những ngày qua, toàn huyện Gia Lâm đã kiểm tra, xử phạt 103 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; các cơ sở game, bi-a, quán ăn vi phạm quy định phòng, chống dịch, với tổng số tiền 203 triệu đồng. Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân, để bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, giữ gìn an ninh trật tự.

Riêng 4 khu vực bỏ phiếu của xã Kim Sơn, 1 khu vực bỏ phiếu của xã Đặng Xá và 1 khu vực cách ly tập trung của thị trấn Trâu Quỳ được cấp bổ sung mỗi khu vực 1 hòm phiếu phụ và 1 con dấu “Đã bỏ phiếu”, bảo đảm những cử tri trong khu vực cách ly được thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Ghi nhận tại huyện Thanh Oai, khu vực chợ Kim Bài; điểm cách ly tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, người dân tuân thủ nghiêm về quy định phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng thông tin, trên địa bàn huyện, ngoài các trường hợp liên quan đến ca dương tính tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê) và thôn Kỳ Thủy (xã Bích Hòa), toàn huyện còn nhận số lượng lớn các trường hợp về từ các vùng dịch như Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và các khu vực có dịch khác.

Đặc biệt, các địa phương lân cận như Thường Tín ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 có lịch sử di chuyển, tiếp xúc phức tạp, nguy cơ bùng phát và lan rộng. Bên cạnh đó, thời gian tới với sự kiện lớn của đất nước là ngày bầu cử, do đó cần tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát dịch. Huyện đã chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn thành lập đội hình thanh niên xung kích phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh, đồng loạt 21 cơ sở đoàn ra quân tuyên truyền lưu động trên các trục đường liên xã, liên thôn và từng ngõ xóm; phân công các hội đoàn thể hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử.

“Huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch. Tính từ ngày 1-5 đến nay, lực lượng chức năng huyện đã xử phạt 47 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền 86 triệu đồng”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết.

Tại huyện Quốc Oai, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nguyên Ưng, huyện tăng cường các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tại các điểm bỏ phiếu bầu cử; đồng thời, tuyên truyền người dân đi bầu cử phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Đối với công tác xử phạt, đến nay các lực lượng chức năng huyện đã xử lý 41 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 51 triệu đồng.

Qua ghi nhận của phóng viên có thể thấy, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang vào giai đoạn nước rút, đúng lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong đó Hà Nội là một trong những địa phương bị ảnh hưởng lớn nhất. Chính vì vậy, để bảo đảm triển khai bầu cử đúng tiến độ, đúng luật định, các quận, huyện và thị xã đã chủ động thực hiện các phương án, linh hoạt phương thức tổ chức gắn với tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần cho ngày bầu cử thực sự là “ngày hội của toàn dân”.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được ngày 19-5:

Tổ công tác phòng, chống dịch phường Nam Đồng (quận Đống Đa) đề nghị chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường ký cam kết trong phòng, chống dịch.

Tổ công tác lưu động phường Gia Thụy phối hợp xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ.

Điểm chốt cách ly tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai luôn được tăng cường và giám sát chặt chẽ.

Lực lượng công an xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai đi tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch và không lấn chiếm vỉa hè.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/999891/tap-trung-nguon-luc-kiem-soat-dich-benh-trong-thoi-gian-bau-cu