Tập trung nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội

Sáng 16-11, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018. Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng của TCHC.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, giai đoạn 2013-2018, phong trào TĐQT của Cục Quân y được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với kế hoạch từng năm, từng đợt khoa học, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, khơi dậy được ý thức tự giác của mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, tạo động lực mạnh mẽ để các tập thể, cá nhân vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị vững mạnh xuất sắc.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y phát biểu khai mạc.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Cục Quân y chủ động tham mưu với Bộ Quốc phòng, Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc chỉ đạo công tác quân y; chỉ đạo các đơn vị bổ sung, hoàn thiện kế hoạch bảo đảm quân y trong các tình huống; tổ chức tốt các hội thi, hội thao, kiểm tra toàn diện, chuyên đề đối với chủ nhiệm quân y, đơn vị quân y trong toàn quân. Công tác xây dựng tiềm lực y tế - quốc phòng đã được quan tâm và duy trì nền nếp. Ban Quân - Dân y các quân khu, tỉnh (thành phố) hoạt động có hiệu quả. Công tác vệ sinh phòng dịch, quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội toàn quân có chất lượng; ngành quân y đã chủ động triển khai nhiều biện pháp công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, khống chế, không để các dịch lớn xảy ra trong quân đội; giữ vững tỷ lệ quân số khỏe hàng năm trên 98,5%. Công tác quản lý bệnh viện, bệnh xá được chú trọng, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ thường xuyên được chú trọng. Chất lượng khám sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh được nâng lên. Công tác y học cổ truyền có nhiều chuyển biến tích cực trong việc kế thừa, phát huy y học cổ truyền dân tộc kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại. Đặc biệt, phong trào TĐQT đã hướng vào công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y, tăng cường hiệu quả trong hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Ngành Quân y Việt Nam trên trường quốc tế...

Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy TCHC, Trung tướng Lê Văn Hoàng biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật của Cục Quân y và các tập thể, cá nhân đã đạt được trong phong trào TĐQT. Đồng chí Chính ủy TCHC mong rằng, trong những năm tiếp theo, Cục Quân y sẽ có nhiều nội dung, hình thức sáng tạo trong thi đua, tập trung vào những nhiệm vụ trung tâm, then chốt, chỉ đạo và bảo đảm tốt công tác quân y toàn quân, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tap-trung-nang-cao-chat-luong-cong-tac-cham-soc-bao-ve-suc-khoe-bo-doi-554612