Tập trung lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm

Lực lượng công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Với quyết tâm 'bóp chết tội phạm từ trong trứng nước', Công an tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm lập lại ANTT trên địa bàn.

Lực lượng công an tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn án tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: Huy Anh

Lực lượng công an tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn án tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: Huy Anh

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong năm 2019, nhờ sự nỗ lực của toàn ngành công an, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, tội phạm ma túy đang có chiều hướng gia tăng.

* Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp

Theo Công an tỉnh, trong năm 2019 tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng số vụ, hoạt động manh động và nguy hiểm hơn. Trong 11 tháng của năm 2019, toàn tỉnh xảy ra hơn 1,4 ngàn vụ phạm pháp hình sự, làm 52 người chết, 331 người bị thương, gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng (tăng 77 vụ, tăng 6 người chết so với cùng kỳ năm 2018).

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu Công an tỉnh bên cạnh việc tập trung lực lượng để xử lý cho bằng được các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn thì lực lượng công an cũng cần quan tâm siết chặt kỷ cương, tạo chuyển biến tích cực về ý thức và tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân trong toàn ngành. Lực lượng công an phải làm thay đổi diện mạo về ANTT trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Nổi lên là tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Một số băng nhóm “núp bóng” các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty tài chính... để hoạt động cho vay nặng lãi tại một số địa phương như: TP.Biên Hòa, các huyện Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom...

Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để gây sức ép với con nợ và thân nhân dẫn đến làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, gây bức xúc trong nhân dân.

Trong năm 2019, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 25 vụ, 57 đối tượng vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Trong đó đã khởi tố 11 vụ, 31 bị can về tội cho vay lãi nặng; khởi tố 4 vụ, 13 bị can về hành vi liên quan đến “tín dụng đen” như: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản...

Bên cạnh đó, tội phạm ma túy cũng diễn biến phức tạp. Số vụ phạm pháp liên quan đến ma túy phát hiện trong năm 2019 không tăng nhưng số lượng ma túy thu giữ trong các vụ án có chiều hướng gia tăng; quy mô hoạt động rộng, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tính chất phạm tội ngày càng nguy hiểm, manh động, một số vụ thu được vũ khí. Cụ thể như vào ngày 25-9, tại ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, Công an huyện Thống Nhất bắt quả tang Mai Duy Thịnh (23 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) tàng trữ trái phép hơn 49g ma túy đá. Khám xét nơi ở của Thịnh, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay, 2 quả đạn.

Công an huyện Xuân Lộc ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: T.Danh

Điều đáng quan tâm là tình hình sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện (quán bar, beer club, quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn...) có chiều hướng gia tăng và xảy ra ở nhiều địa phương như: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, huyện Long Thành, Nhơn Trạch... Trong năm 2019, các ngành chức năng đã kiểm tra, phát hiện khoảng 1,7 ngàn đối tượng sử dụng ma túy trong 201 lượt quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ... trên địa bàn.

* “Tuyên chiến” với tội phạm hoạt động có tổ chức

Tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vào ngày 16-12, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh đã đề nghị toàn ngành huy động lực lượng, phương tiện để “tuyên chiến” với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê; cưỡng đoạt tài sản; tội phạm kinh tế như: buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, tàng trữ, mua bán sử dụng pháo trái phép... Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô... nhằm kiên quyết lập lại ANTT trên địa bàn.

Để thực hiện cao điểm đạt kết quả tốt, Đại tá Vũ Hồng Văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, trong đó chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; có kế hoạch đấu tranh cụ thể đối với từng loại tội phạm, băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động “tín dụng đen”.

Giám đốc Công an tỉnh còn nhấn mạnh, đối với các băng nhóm mới manh nha hình thành, phải tập trung lực lượng đấu tranh để “bóp chết tội phạm từ trong trứng nước”. Đối với các băng nhóm đang hoạt động phải tập trung đấu tranh với phương châm: “cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ”. Đồng thời có đối sách đối với các đối tượng đã triệt phá, làm tan rã không để đối tượng hoạt động trở lại nhằm tạo được sự chuyển biến căn bản tình hình ANTT ngay tại cơ sở.

* Đồng loạt ra quân ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm

TP.Biên Hòa là một trong những địa bàn “nóng” về ANTT của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng triển khai kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đến tận các phường, xã.

Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng công an, Phụ trách Công an TP.Biên Hòa cho biết, Công an thành phố sẽ tập trung vào việc tấn công, trấn áp các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức; các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội như: ma túy, đánh bạc... để kịp thời triệt phá ngay từ khi mới manh nha. Đồng thời, Công an thành phố cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các vụ vi phạm về trật tự giao thông; triển khai lực lượng điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông nhằm kịp thời giải quyết các “điểm nóng” về giao thông, tránh xảy ra tai nạn, ùn tắc, nhất là khu vực cửa ngõ thành phố.

Công an TP.Biên Hòa tạm giữ nhiều xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông vào đêm 10-12

Tại TP.Long Khánh, trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm, Công an thành phố sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông để kịp thời ngăn, chặn xử lý các đối tượng, băng nhóm tội phạm.

Đại tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng Công an TP.Long Khánh cho biết, trong năm 2019, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn diễn biến phức tạp, manh động và có chiều hướng gia tăng. Các băng nhóm tội phạm có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài thành phố để hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản… gây mất ANTT địa phương. Ngoài ra, một số loại tội phạm như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, mua bán ma túy… cũng diễn biến phức tạp.

Tại địa bàn huyện Nhơn Trạch, địa phương có đến 9 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp thu hút hàng ngàn lao động ngoại tỉnh đến sinh sống, làm việc nên tình hình ANTT cũng phức tạp. Do đó, theo Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch, trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm lần này, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để nêu cao tinh thần cảnh giác cho người dân và các chủ doanh nghiệp trong công tác bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng sẽ thường xuyên bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các các vụ phạm pháp.

Riêng tại huyện miền núi Xuân Lộc, Thượng tá Phan Trọng Lộc, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc cho biết, trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm, Công an huyện sẽ phấn đấu đạt mục tiêu “5 không, 3 giảm”. Cụ thể, không để xảy ra: tụ tập đông người, khiếu kiện phức tạp; trọng án và tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân; tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc kéo dài; cháy nổ và vi phạm về pháo và không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng phấn đấu 3 giảm: phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông và số vụ án do người chưa thành niên phạm tội để tiếp tục giữ vững ANTT cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Trần Danh - Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201912/tap-trung-luc-luong-tan-cong-tran-ap-toi-pham-2979087/