Tập trung lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

* Bão số 12 tan, tiếp tục xuất hiện bão gần Biển Đông

QĐND - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Chiều 10-11, bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Sau ATNĐ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Tây Nguyên.

* Bão số 12 chưa tan, tiếp tục xuất hiện cơn bão mới có tên quốc tế Vamco (bão số 13). Hồi 13 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 128,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 700km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Sơ đồ, vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão Vamco ngày 10-11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. (HOÀNG XUÂN)

Tập trung lực lượng, phương tiện để ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Ngày 10-11, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức họp chỉ đạo ứng phó bão số 12. Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo dự và chủ trì cuộc họp.

Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu cho biết: Để ứng phó bão số 12, lực lượng vũ trang đã huy động hơn 251.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.609 phương tiện ứng trực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, bão số 12 đã và đang gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, do đó chúng ta phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, giảm thiểu thiệt hại. Đối với khu vực đất liền, có kế hoạch, phương án tiếp tục sơ tán dân ở những nơi có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ lụt, đặc biệt các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi... Trước tình hình dự báo cơn bão Vamco rất mạnh, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền các địa phương chủ động xây dựng ngay những phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất gây ra; đồng thời tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. (HƯNG THÁI)

Bão số 12 làm 2 người chết, nhiều nhà tốc mái

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, bão số 12 đã làm 2 người chết; 31 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng; 2 trụ sở cơ quan bị tốc mái. Giao thông, tàu SE2 Bắc-Nam tạm dừng tại K1233+650 (tỉnh Khánh Hòa) do đường sắt bị ngập, Quốc lộ 19C đoạn qua xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên ngập 0,8m gây ách tắc giao thông; 1 chiếc tàu cá bị chìm khi neo đậu (tỉnh Khánh Hòa). Tại tỉnh Phú Yên, bão số 12 đã làm 68 xã/110 xã bị mất điện.

* Ngày 10-11, Theo Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan chức năng đã vận chuyển hàng cứu trợ cấp phát cho nhân dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và vệ sinh 3 trường học; khắc phục 2 cầu tràn tại thôn Xi Múc, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa... Quân khu 5 điều động 14 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm người bị vùi lấp do nhà bị sập tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; sơ tán 4.059 hộ với 13.923 người tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. (QUỐC BẢO)

* Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa, bão số 12 đã gây sự cố hệ thống truyền tải điện ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó huyện Vạn Ninh mất điện trên địa bàn các xã: Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ và Đại Lãnh; huyện Khánh Vĩnh mất điện toàn huyện; thị xã Ninh Hòa mất điện tại hai xã Ninh Vân, Ninh Phước. Bão số 12 đã khiến 16 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, 2 trụ sở cơ quan tại thị xã Ninh Hòa bị hư hỏng... (VĂN HẠNH)

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão

* Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa gửi Công điện 13 về việc chủ động triển khai ứng phó với bão số 12 tới các đơn vị thuộc bộ; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cùng các sở TT&TT của 31 tỉnh, thành phố. Đối với các doanh nghiệp viễn thông, Bộ TT&TT yêu cầu sớm hoàn tất công tác khôi phục hệ thống thông tin liên lạc do ảnh hưởng của bão số 9; rà soát, kiểm tra, hạ tải thiết bị treo trên các cột, trụ ăng-ten thu phát sóng di động-BTS tại khu vực dự báo chịu ảnh hưởng của bão. Đồng thời, xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão, chuẩn bị sẵn sàng phương án chuyển vùng dịch vụ viễn thông di động tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão khi có yêu cầu... (TRÀ MY)

* Ngày 9-11, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng do bão, lũ. Đoàn đã trao quà tặng 3 đồn biên phòng A Nông, A Xan, Ga Ry (BĐBP tỉnh Quảng Nam); 20 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã A Xan (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) và già làng có uy tín; thăm, động viên, tặng quà cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và Mầm non xã A Xan. Tổng kinh phí hỗ trợ trao tặng quà là hơn 2 tỷ đồng. (VINH ANH)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tap-trung-luc-luong-phuong-tien-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-643508