Tập trung khắc phục sự cố mạng lưới thông tin tại các tỉnh miền Trung

Do mưa lũ và sạt lở đất, một số trạm viễn thông của VNPT tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị cô lập, điện lưới mất diện rộng,... đã gây khó khăn cho công tác vận hành khai thác và triển khai chạy máy nổ, gây mất liên lạc cho các trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) trên địa bàn.

Các thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsa được VNPT sẵn sàng tăng cường phục vụ đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành các cấp chính quyền. Ảnh: VGP/Thúy Quỳnh

Các thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsa được VNPT sẵn sàng tăng cường phục vụ đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành các cấp chính quyền. Ảnh: VGP/Thúy Quỳnh

Trong tình hình đó, các đơn vị của VNPT tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế quyết tâm “đánh bại” giặc nước, khắc phục các sự cố, hoạt động của các trạm phát để đảm bảo giữ vững mạng lưới thông tin huyết mạch trên địa bàn phục vụ cho công tác cứu hộ bão lũ của địa phương.

Các đơn vị của VNPT đã bố trí nhân lực tại các trạm vùng trũng sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn thiết bị, tại các điểm có nguy cơ sát lở để ứng cứu kịp thời các sự cố cáp quang. Các thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat đã được VNPT sẵn sàng tăng cường phục vụ đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành các cấp chính quyền.

Ngày 18/10, tại huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh của Quảng Bình nước lũ lên cao, với mực nước lũ cao hơn các năm trước đây, dự báo sẽ bằng đỉnh lũ kỷ lục (năm 1979). Để đảm bảo giữ vững mạng lưới viễn thông, cán bộ công nhân viên của VNPT Quảng Bình đã khẩn trương triển khai máy nổ cứu hộ để đảm bảo hoạt động cho các trạm phát.

*Từ ngày 17/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) miễn phí cước chuyển phát hàng cứu trợ của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước gửi tới các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chuyển phát miễn phí hàng cứu trợ (hàng hóa tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, vật phẩm cứu trợ…) từ tất cả các tổ chức, cá nhân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ trên cả nước đến người dân vùng lũ theo dịch vụ Logistic eco - vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước với khối lượng, kích thước lớn.

Hàng cứu trợ sẽ được Bưu điện 63 tỉnh, thành phố khẩn trương khai thác, đóng chuyến chuyển đến UBND, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế. Sau đó Bưu điện 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế sẽ phân hướng tuyến phát và tổ chức ưu tiên cho bưu tá đi phát an toàn, kịp thời tới từng địa chỉ người nhận tại các thôn, xã, làng bản. Đồng thời, cập nhật tình trạng phát hàng thành công lên phần mềm chuyển phát của Bưu điện Việt Nam.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 17/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.

UBND, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ 04 tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế có thể định vị, tra cứu hành trình bưu gửi, tình trạng phát hàng tới từng địa chỉ nhận trên wbsitie của Bưu điện Việt Nam (http://www.vnpost.vn).

Hiền Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/tap-trung-khac-phuc-su-co-mang-luoi-thong-tin-tai-cac-tinh-mien-trung/411152.vgp