Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hiện nay, ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Lũng Hà (Yên Bái), Vĩ Thượng (Hà Giang), Lăng Quán (Tuyên Quang), Lương Bằng (Bắc Kạn)…

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hiện nay, ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Lũng Hà (Yên Bái), Vĩ Thượng (Hà Giang), Lăng Quán (Tuyên Quang), Lương Bằng (Bắc Kạn)…

Dự báo, từ đêm 17 đến 18-9, do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, vùng núi có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trên các sông suối khu vực thượng lưu sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 3 m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ.

* Ðêm 12, sáng 13-9, mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương tại tỉnh Hà Giang đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Mưa lớn gây sạt lở đất đè sập một nhà dân tại tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang khiến cháu Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 2007 chết. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện và các ban, ngành của huyện Bắc Quang đã xuống hiện trường thăm hỏi, chỉ đạo di chuyển đồ dùng và tài sản của gia đình, hỗ trợ tiền mặt ban đầu gần 10 triệu đồng cho gia đình bị nạn. Mưa lớn gây sạt lở đất, ngập úng hàng chục hộ dân; nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng; gần chục điểm sạt lở ở các tuyến đường liên xã, gây ách tắc giao thông cục bộ. Hiện tại, các địa phương trong tỉnh vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ, nhanh chóng hỗ trợ gia đình có người bị chết.

* Ngày 13-9, tại Km 22+530, quốc lộ 279, đoạn qua địa phận xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (Ðiện Biên) xảy ra sạt lở đất, đá từ độ cao hơn 20 m xuống quốc lộ 279 với khối lượng khoảng 2.300 m3. Sự cố đã làm tuyến quốc lộ huyết mạch nối tỉnh Ðiện Biên với các tỉnh miền xuôi bị ách tắc gần bốn giờ. Các lực lượng chức năng đã huy động, tập kết máy móc, trang thiết bị để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

* Do ảnh hưởng của mưa lớn vào đêm 12-9 và rạng sáng 13-9, cùng với các trận mưa to trước đó, tại khu vực huyện Tam Ðảo (Vĩnh Phúc) đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở tuyến quốc lộ 2B khu vực đường đèo độc đạo dài khoảng 13 km từ chân núi lên danh thắng Tam Ðảo. Các lực lượng chức năng đã có mặt triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông tại khu vực có sạt lở.

* Theo báo cáo tổng hợp của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, mưa lớn những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương, trong đó có một số địa phương thiệt hại nặng như: thôn Cửa Cải - Vĩ Mã, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) bị sập tường hai phòng học, ước thiệt hại 500 triệu đồng; tại tỉnh Hà Giang có 66 ngôi nhà bị ngập; 10 ha lúa, hoa màu bị ngập, ước thiệt hại 400 triệu đồng. Tại tỉnh Vĩnh Long, dông lốc ngày 11-9 trên địa bàn huyện Long Hồ đã làm 12 nhà bị sập, đổ, 91 nhà bị hư hỏng; 19,5 ha cây ăn quả bị gãy đổ, ước thiệt hại 1,8 tỷ đồng.

* Huyện Châu Thành (Ðồng Tháp) cùng các ban, ngành trên địa bàn đã đến xã An Phú Thuận để động viên, chia sẻ và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị thiên tai. Theo đó, mỗi gia đình có nhà bị sập được hỗ trợ hai triệu đồng, nhà bị tốc mái được hỗ trợ một triệu đồng. Trước đó, ngày 11- 9, một cơn mưa lớn kéo dài đã làm gãy đổ nhiều cây cối, một căn nhà bị sập hoàn toàn và 29 căn nhà bị tốc mái tại xã An Phú Thuận, thiệt hại tài sản ước tính hơn 800 triệu đồng.

Chiều 13-9, Tổ vận hành Nhà máy thủy điện Bắc Hà, huyện Bắc Hà (Lào Cai) ra thông báo xả lũ. Dự kiến, lưu lượng xả qua đập tràn khoảng 150 đến 200 m3/giây. Thời gian xả vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 14-9 và có khả năng tăng lên nếu nước từ thượng nguồn đổ về hồ chứa lớn. Trước đó, do gặp sự cố kỹ thuật cho nên Nhà máy thủy điện Bắc Hà không vận hành phát điện qua hai tổ máy. Trong khi đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ đổ về hồ thủy điện đang tăng từng giờ. Để bảo đảm an toàn cho thân đập, nhà máy phải xả lũ qua đập tràn. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân sinh sống hai bên sông Chảy vùng hạ du thủy điện Bắc Hà cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên sông để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tap-trung-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-616632/