Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sẵn sàng ứng phó bão số 7

Tổng hợp số liệu tính đến 18 giờ ngày 13-10 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT): Thiên tai ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên những ngày vừa qua đã làm 30 người chết, 14 người mất tích, 22 người bị thương; 541 nhà bị hư hỏng; 160.784 nhà bị ngập nước.

Về giao thông, có 137 điểm quốc lộ, 11.576m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi)... Ngành giao thông đã lập rào chắn, trực điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục các sự cố. Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49, 49B (Thừa Thiên-Huế); Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị); Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 (Quảng Bình). Về nông nghiệp, 592ha lúa, 4.179ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.588ha thủy sản bị thiệt hại; 293 con gia súc và hơn 155.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về giáo dục, có 244 điểm trường bị ngập (Quảng Bình 28, Quảng Trị 110; Đà Nẵng 12, Quảng Nam 30, Quảng Ngãi 64). Về tình hình sạt lở bờ biển: 21,1km (Hà Tĩnh 7km, Thừa Thiên-Huế 10,6km, Quảng Nam 3,5km)

Hiện nay, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam đã có báo cáo, tờ trình đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia, gồm: 6.500 tấn gạo (Quảng Bình 3.000 tấn; Quảng Trị 1.500 tấn; Thừa Thiên-Huế 1.000 tấn; Quảng Nam 1.000 tấn); 5,5 tấn lương khô (Quảng Trị 1,5 tấn; Thừa Thiên-Huế 2 tấn; Quảng Nam 2 tấn); 20.000 thùng mì ăn liền (Thừa Thiên-Huế 10.000 thùng; Quảng Nam 10.000 thùng); các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn... (THÁI HƯNG)

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân giúp các gia đình khắc phục sạt lở tại thôn 5, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế.Ảnh: Lê Tiên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân giúp các gia đình khắc phục sạt lở tại thôn 5, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế.Ảnh: Lê Tiên.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển nhiều hàng cứu trợ đồng bào miền Trung

Ngày 13-10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuyển tiền và hàng hóa cứu trợ khẩn cấp đợt 2 cho các gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Trước đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp đợt 1 gồm 600 thùng hàng gia đình và 300.000 viên lọc nước Aquatab cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam với trị giá gần 500 triệu đồng. Cũng trong ngày 13-10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ra lời kêu gọi ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. (DIỆP CHÂU)

Các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên còn hơn 314.000 khách hàng bị mất điện

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết: Đến ngày 13-10, tại các tỉnh, thành phố miền Trung-Tây Nguyên bị ảnh hưởng của bão lụt cơ bản đã được khôi phục cấp điện. Toàn khu vực còn 314.101 khách hàng đang bị tạm ngừng cung cấp điện chủ yếu do ngập lụt, các đơn vị điện lực chủ động cắt điện để bảo đảm an toàn điện. (VĂN CHUNG)

Bão số 7 hướng vào Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Hồi 16 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão. Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão số 7 ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 giờ đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Từ sáng 14-10, trên đất liền ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Nam Định đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 đến 16-10 ở khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, phía nam tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200-350mm/đợt, có nơi hơn 400mm/đợt; các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh khoảng 50-150mm/đợt. (HOÀNG XUÂN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tap-trung-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-san-sang-ung-pho-bao-so-7-640753