Tập trung khắc phục 'điểm nghẽn', chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp ở Lộc Hà

Chiều 8/1, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tới dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở năm 2019 và triển nhiệm vụ năm 2020 ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Năm 2019, huyện Lộc Hà đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực …

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà Trần Xuân Lương trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà Trần Xuân Lương trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

BTV Huyện ủy kiểm tra 3 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức cơ sở đảng; phối hợp với Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Thạch Bằng.

Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm (vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 3; quan điểm chính trị và chính trị nội bộ 1).

Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Mỹ Lê Tiến Lương: Thạch Mỹ từ một xã gặp nhiều khó khăn đã đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Đây là kết quả của quá trình huy động các nguồn lực trong đó có sự đồng lòng và ủng hộ của nhân dân.

Năm qua, 8 đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà chỉ đạo cơ sở đã xây dựng kế hoạch công tác, trực tiếp tham gia hơn 900 cuộc làm việc tại cơ sở, phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương lãnh đạo, giám sát toàn diện các hoạt động, góp phần phát triển KT – XH.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Điều lệ Đảng; các quy định của Trung ương, của tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng;

Chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự và các nội dung, kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện và chỉ đạo các địa phương tiếp tục tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu để kịp thời nắm bắt, xử lý các kiến nghị…

Thừa quyền Chủ tịch nước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Trần Xuân Lương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà trao giấy khen cho 27 tập thể

38 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Lộc Hà trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện quan trọng, vì vậy, huyện cần khắc phục các điểm nghẽn, tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; chủ động đánh giá đúng tình hình trên địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp; hoàn thành mục tiêu huyện NTM trong năm 2020.

Triển khai sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khắc phục những sai phạm trong quản lý đất đai sau kết luận thanh tra tại các địa phương.

Thái Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/tap-trung-khac-phuc-diem-nghen-chuan-bi-tot-dai-hoi-dang-cac-cap-o-loc-ha/185228.htm