Tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Sáng 18-9, Học viện Biên phòng (HVBP) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: Thanh Thuận

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: Thanh Thuận

Trong diễn văn khai giảng, Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc HVBP cho biết, năm học 2018-2019, HVBP đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy. HVBP đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "; phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, công tác tốt”, xây dựng nhà trường thông minh, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra sôi nổi, rộng khắp; đẩy mạnh thực hiện “ba khâu đột phá”, là: Đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện, đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính; đồng thời, thực hiện quyết liệt chủ trương “Dạy thật, học thật, thi thật, kỷ luật thép”. Năm 2019 Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra toàn diện HVBP về công tác giáo dục - đào tạo và xây dựng đơn vị chính quy, kết quả đơn vị đạt loại Giỏi.

Năm học 2018-2019, HVBP đã tổ chức đào tạo và phân loại học tập cho 1.245 học viên, trong đó có 29 học viên đạt loại giỏi, 1.106 học viên đạt loại khá, 108 học viên đạt trung bình khá. HVBP tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng ra trường cho 20 khóa, lớp với tổng số 1.550 học viên.

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp trình bày diễn văn khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: Thanh Thuận

Công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên HVBP ngày càng được đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt: Triển khai nghiên cứu 91 đề tài khoa học các cấp gồm 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 14 đề tài cấp Bộ Tư lệnh, 32 đề tài cấp cơ sở, 44 đề tài của học viên. Trong đó, 30 đề tài đạt loại Xuất sắc, 36 đề tài đạt loại Khá. Có 4 công trình đoạt giải tại cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 19, trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 công trình đạt giải Khuyến khích.

Đặc biệt, HVBP đã triển khai tổ chức cho học viên hành quân làm công tác dân vận và đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới tại huyện Vân Hồ, Mộc Châu tỉnh Sơn La. Cử cán bộ chuyên gia sang giúp Trường Nghiệp vụ Biên phòng Quân đội nhân dân Lào biên soạn giáo trình, tài liệu và giảng dạy. Tham gia các Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra toàn diện các đồn Biên phòng; phục vụ đội tuyển hội thao của Bộ Tư lệnh BĐBP tham gia cấp Bộ Quốc phòng; phục vụ thi đấu bóng chuyền toàn quân năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Học viện Biên phòng đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí Chính ủy BĐBP lưu ý, HVBP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, đặc biệt là cụ thể hóa những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia vào công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong BĐBP, gắn với đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, sát với thực tiễn công tác, chiến đấu của Bộ đội Biên phòng, gắn nhà trường với biên giới.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cùng các đại biểu tham quan mô hình học cụ của HVBP. Ảnh: Thanh Thuận

Toàn cảnh Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: Thanh Thuận

Duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2019-2020 của HVBP. Ảnh: Thanh Thuận

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu HVBP cần tập trung xây dựng Học viện chính quy, tiến tiến, mẫu mực, quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật, rèn luyện học viên theo hướng toàn diện. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sỹ của Học viện. Chủ động và làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Tư lệnh trong việc mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp đào tạo về khoa học biên phòng với các nước láng giềng và bạn bè truyền thống.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tap-trung-doi-moi-noi-dung-chuong-trinh-dao-tao-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-duoc-giao/