Tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động

Sáng 27-11, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ II (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ 2.

Tổ chức Tài chính vi mô CEP và Công đoàn Tổng Công ty Satra ký hợp tác triển khai vốn đến đoàn viên. Ảnh: AN KHÁNH

Trong phần trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết hội nghị đã có 6 ý kiến thảo luận tại hội trường; 70 lượt ý kiến thảo luận tại các tổ. Nhiều ý kiến tập trung đề nghị các cấp Công đoàn (CĐ) cần nâng cao chất lượng bản thỏa thuận hợp tác; tổ chức sơ kết việc hợp tác để đoàn viên thực sự là người được hưởng lợi. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho công tác khởi kiện của các cấp CĐ khi người sử dụng lao động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi đoàn viên và người lao động. Nhiều ý kiến đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tăng cường hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô do CĐ quản lý để giảm thiểu việc công nhân phải đi vay nặng lãi, tín dụng đen; dồn sức chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi...

Về ý kiến cần cân nhắc việc ký tiếp 500 thỏa thuận hợp tác, cần tập trung nâng cao chất lượng, ông Trần Thanh Hải cho biết năm 2019, Ban Chấp hành đã thống nhất chủ đề "Vì lợi ích đoàn viên CĐ". Do vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng, đề nghị CĐ tỉnh, ngành cần tiếp tục triển khai ký kết các thỏa thuận hợp tác, phấn đấu số tiền đoàn viên được hưởng lợi khoảng 600 tỉ đồng.

V.Duẩn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/tap-trung-cham-lo-tet-cho-doan-vien-va-nguoi-lao-dong-20181127202711302.htm