Tập trung cao độ cho SEA Games 30 và hướng tới Olympic Tokyo 2020

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã đặt ra những yêu cầu với ngành thể dục thể thao trong năm 2019 với mục tiêu lớn tại SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Mục tiêu của ĐT bóng đá Việt Nam là giành HCV SEA Games.

Mục tiêu của ĐT bóng đá Việt Nam là giành HCV SEA Games.

Theo đó, nhiệm vụ trong năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh các VĐV, HLV tạm gác lại những dư âm, niềm vui bên gia đình sau những ngày Tết cổ truyền cũng như những thành tích đạt được trong năm 2018 để tập trung cao độ cho các giải đấu trong năm 2019, đặc biệt là SEA Games 30. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho Olympic Tokyo 2020.

Bộ trưởng đã yêu cầu ngành TDTT lên kế hoạch luyện tập, tập huấn cụ thể cho các đội tuyển. Đặc biệt là đội tuyển bóng đá để có thể giành Huy chương Vàng SEA Games 30.

Cho đến thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam vẫn chưa một lần giành tấm HCV SEA Games. Đây là điều mà rất nhiều người hâm mộ đang mong mỏi. Chính vì vậy, cần có những chuẩn bị thật tốt cho mục tiêu giành "vàng" tại SEA Games.

SEA Games 30 sẽ được tổ chức tại Philippines vào cuối tháng 11 tới. Kỳ đại hội này có ý nghĩa rất quan trọng đối với thể thao Việt Nam vì đây là kỳ sát hạch quan trọng lực lượng tham gia Olympic 2020,

Đồng thời đây cũng là bước chuẩn bị cho SEA Games 31 mà Việt Nam đăng cai vào năm 2021. Mục tiêu đề ra của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 là một vị trí trong top 3 đoàn dẫn đầu.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tap-trung-cao-do-cho-sea-games-30-va-huong-toi-olympic-tokyo-2020-136530.html