Tập trung cao độ cho chiến dịch SEA Games 30

c biết, ở thời điểm hiện tại, ngành Thể dục thể thao đã và đang bước vào giai đoạn nước rút trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 11/12 và ASEAN Para Games 10 diễn ra từ ngày 18-25/1/2020 tại Philippines.

Hầu hết các môn nằm trong chương trình thi đấu của SEA Games 30, bộ môn đã triệu tập vận động viên lên tuyển quốc gia tập luyện, cũng như cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ Đại hội lần này. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra, dự kiến thành tích phấn đấu nằm trong top đầu của SEA Games 30. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ tương đối khó khăn, bởi nước chủ nhà Philippines loại bỏ khá nhiều nội dung thế mạnh của Thể thao Việt Nam. Điều này gây không ít khó khăn cho việc mục tiêu giành Vàng của đoàn Thể thao Việt Nam.

Nhằm tạo những điều kiện tốt nhất cho VĐV, HLV, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng chỉ đạo Vụ Thể thao thành tích cao I, II tăng cường kiểm tra, giám sát các đội tuyển tập huấn chuẩn bị tham dự SEA Games 30; phối hợp với Văn phòng Ủy ban Olympic Việt Nam rà soát đăng ký và chuẩn bị thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 (Dự kiến thành lập Đoàn trong tháng 9/2019); phối hợp với Vụ Kế hoach, Tài chính, các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Trung tâm vận động viên, huấn luyện viên tập huấn trong những tháng cuối năm 2019. Chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội chuẩn bị kế hoạch tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, đồng thời yêu cầu các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tăng cường công tác quản lý, giám sát kế hoạch huấn luyện của các đội tuyển và đội tuyển trẻ tập huấn tại Trung tâm. Khẩn trương xây dưng kế hoạch kiểm tra doping các vận động viên tham dự SEA Games 30 cũng như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.

Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhấn mạnh về nhiệm vụ của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: Tổng cục TDTT

Bên cạnh đó song song với nhiệm vụ chuẩn bị cho SEA Games thì các vận động viên Việt Nam cũng đang nỗ lực để tham dự các giải đấu quốc tế (vòng loại Olympic) tích điểm giành suất tham dự Olympic 2020 tại Tokyo – Nhật Bản. Do đó, cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng nên mỗi đội tuyển đều có sự tính toán kỹ càng và hợp lý sao cho đạt kết quả tốt nhất ở hai sự kiện này.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành vé tham dự Olympic 2020. Ảnh: Tùng Lê/Sport5

Cũng trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng cục Thể dục thể thao đó là việc hoàn thiện Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021 tổ chức ở Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng chỉ đạo Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao tập trung theo dõi việc trình lãnh đạo Bộ báo cáo tiếp thu ý kiến về Dự thảo Để án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11. Hiện nay Đề án đã được gửi đi xin ý kiến đóng góp của 25 bộ ngành, địa phương để trình lên Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Trên cơ sở ý kiến đóng góp từ ban ngành và làm việc với các địa phương (đoàn đi khảo sát thực tế), hiện nay nhiều hạng mục công trình Thể thao cần phải sửa chữa, nâng cấp trước mắt như: Đường đua xe đạp; Sân Quần vợt; Trường bắn; Nhà thi đấu Trường TDTT Bắc Ninh…

Lâm Dương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tap-trung-cao-do-cho-chien-dich-sea-games-30-post66671.html