Tập trận RIMPAC bắt đầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Tập trận RIMPAC bắt đầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Cuộc tập trận năm nay có 23 chiến hạm của 10 quốc gia tham gia, trong đó khu vực châu Á có cả các đồng minh thận cận của Mỹ tại Đông Bắc Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á như Brunei, Philippines và Singapore. Phía Mỹ cho biết cuộc tập trận nhằm xây dựng lòng tin và sức mạnh tập thể giữa các nước có chung lập trường để đảm bảo một khu vực Thái Bình Dương luôn tự do và mở cửa đối với tất cả các quốc gia.

Cuộc tập trận năm nay vẫn được tiến hành bất chấp những thách thức từ đại dịch COVID-19, trong đó có việc ghi nhận nhiều ca nhiễm trong số binh sĩ Hải quân Mỹ. So với năm 2018, quy mô tập trận giảm nhiều, chỉ tập trung vào huấn luyện tác chiến trên biển và chỉ kéo dài tới ngày 31/8.

RIMPAC, bắt đầu năm 1971 và được tổ chức 2 năm 1 lần, hiện được xem là cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới.

Tập trận RIMPAC bắt đầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tap-tran-rimpac-bat-dau-trong-boi-canh-dai-dich-covid-19-20200818201913421.htm