Tập trận Kavkaz-2020: Nga lần đầu tiên sử dụng hệ thống súng phun lửa mới nhất

Tại cuộc diễn tập chỉ huy và tham mưu chiến lược 'Kavkaz -2020', quân đội Nga đã tiến hành thành công thử nghiệm về việc sử dụng chiến thuật hợp thành và súng phun lửa hạng nặng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết khi tóm tắt kết quả của cuộc diễn tập.

Hệ thống súng phun lửa mới nhất của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Hệ thống súng phun lửa mới nhất của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Ông Sergei Shoigu nói: "Các hoạt động phối hợp của lữ đoàn đổ bộ đường không độc lập và một lữ đoàn hàng không lục quân đã làm tăng đáng kể sức mạnh và áp lực tiêu diệt kẻ địch".

Theo Bộ trưởng Sergei Shoigu, lần đầu tiên 10 phương tiện chiến đấu được thả dù từ máy bay vận tải quân sự trong cuộc tập trận. Và các đơn vị công binh Quân khu miền Nam đã "cản trở sự tiếp cận" của các lực lượng đối thủ giả định với sự trợ giúp của đường lửa dài 2 km.

"Là một phần của giai đoạn chính cuộc tập trận, các quân nhân Nga lần đầu tiên sử dụng hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 mới nhất", ông Shoigu nói thêm.

Tổng cộng gần 79,5 nghìn quân nhân, khoảng 250 xe tăng, 450 xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép, 200 pháo và nhiều hệ thống tên lửa đã tham gia cuộc tập trận Kavkaz-2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, tất cả các yêu cầu của Văn kiện Vienna 2011 về số lượng quân nhân và thiết bị quân sự trong các cuộc tập trận đều được tuân thủ. Điều này đã được xác nhận bởi các thanh sát viên từ Đức và Đan Mạch, cũng như các phái bộ chung của Đức, Romania và Pháp, vốn hoạt động trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời Mở.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tap-tran-kavkaz-2020-nga-lan-dau-tien-su-dung-he-thong-sung-phun-lua-moi-nhat-126103.html