Tập thể khoa học nữ cống hiến hết mình vì sức khỏe cộng đồng

Với lĩnh vực nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học có nguồn gốc thiên nhiên và ứng dụng triển khai vào thực thế đời sống, tập thể nữ Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tạo ra những sản phẩm mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam với 300 công trình khoa học được công bố. Năm 2020, Viện là tập thể đạt giải thưởng Kovalevskaia.

 Kiểm tra chất lượng quá trình nuôi trồng Đông trùng hạ thảo của GS. TS.Lê Mai Hương (bên trái) và TS. Trần Thị Hồng Hà - Ảnh: Kiều Trang

Kiểm tra chất lượng quá trình nuôi trồng Đông trùng hạ thảo của GS. TS.Lê Mai Hương (bên trái) và TS. Trần Thị Hồng Hà - Ảnh: Kiều Trang

Hàng trăm đề tài khoa học được ứng dụng thực tế

Với tỷ lệ cán bộ nữ nghiên cứu chiếm 75% tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, các cán bộ nữ của Viện đã xuất bản nhiều công trình khoa học có uy tín trong nước và thế giới. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, tập thể các nhà khoa học nữ đã công bố trên 300 công trình khoa học trong đó 150 bài báo quốc tế, hơn 200 bài báo quốc gia và hàng chục báo cáo ở các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, nhiều bằng phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích có nhà khoa học nữ tham gia đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận. Với tinh thần trách nhiệm rất cao, mặc dù người phụ nữ còn bận nhiều công việc gia đình song các nhà khoa học đã khắc phục khó khăn, sẵn sàng làm việc vào thứ bảy, chủ nhật trong một thời gian dài để đáp ứng yêu cầu công việc chung của Viện và đề tài.

Tập thể cán bộ Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nhiều nghiên cứu đã tạo ra các sản phẩm có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn đã được các nhà khoa học nữ của Viện thực hiện. Các sản phẩm được hình thành từ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học đã được lưu hành rộng rãi trên thị trường phục vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Một trong những sản phẩm được phổ biến tới cộng đồng có thể nhắc đến đó là thực phẩm chức năng Bioglucumin của GS.TS. Lê Mai Hương có tác dụng giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, tốt cho hệ tiêu hóa; Hỗ trợ miễn dịch, tăng cường sinh lực; Hỗ trợ điều trị ung thư. Ts. Lê Mai Hương còn nghiên cứu ra sản phẩm Đông trùng hạ thảo có tác dụng Bồi bổ khí huyết, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cải thiện hệ miễn dịch; Hỗ trợ chống lão hóa cho cơ thể, kéo dài tuổi thọ; Điều hòa huyết áp, tốt cho sức khỏe tim mạch, điều trị bệnh tiểu đường.

Với tỷ lệ cán bộ nữ nghiên cứu chiếm 75% tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, các cán bộ nữ của Viện đã xuất bản nhiều công trình khoa học có uy tín trong nước và thế giới

PGS.TS. Đoàn Lan Phương cũng cho ra hai nghiên cứu, đó là sản phẩm Cốt thoái vương chữa viêm xương khớp và chế phẩm mỹ phẩm Kem dưỡng da tinh chất Citrus từ hạt quất có tác dụng dưỡng da, cải thiện độ đàn hồi của da.

Cùng với đó, sản phẩm Khương thảo đan của PGS.TS. Lê Minh Hà cũng hiện đang được cộng đồng quan tâm, có tác dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm khớp đau vai gáy, viêm dây thần kinh; Tái tạo và tăng tiết dịch ổ khớp; giúp người bệnh giảm được triệu chứng đau mỏi, tê bì ở các khớp xương.

Không chỉ cho ra những nghiên cứu phục vụ sức khỏe cộng đồng, các nhà khoa học nữ của Viện còn quan tâm đến vấn đề môi trường. Trong lĩnh vực xử lý môi trường có rất nhiều các đề tài, dự án do các nhóm nghiên cứu PGS.TS. Ngô Kim Chi, PGS.TS. Lê Thị Phương Quỳnh thực hiện đã áp dụng ở rất nhiều địa bàn trên cả nước như: Nghiên cứu mức độ và các mô hình và biện pháp hạn chế phát thải khí nhà kính trong sản xuất cà phê tại tỉnh Đăk Lăk; Tải lượng cacbon và phát thải khí chứa cacbon từ hệ thống sông Hồng (Việt Nam và Trung Quốc), đánh giá nguy cơ gây phì dưỡng môi trường nước lưu vực sông Hồng; Chuyển giao công nghệ giảm thiểu khí nhà khí và thích ứng với Biến đổi khí hậu cho các nước Đông Nam Á và Hội thảo khu vực...

Đóng góp cho phong trào phát triển của Phụ nữ

Năm 2010, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên đã vinh dự nhận được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho Tập thể nữ Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên - là một trong những giải thưởng thường niên lớn nhất dành cho phụ nữ Việt Nam, đã ghi nhận những cống hiến, tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều nghiên cứu đã tạo ra các sản phẩm có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn đã được các nhà khoa học nữ của Viện thực hiện

GS.TS. Lê Mai Hương với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam (2015-2020); chi hội trưởng Chi hội nữ trí thức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20015-2020) cùng rất nhiều đồng chí nữ hoạt động trong ban chấp hành Công đoàn Viện, Ban Nữ công, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ... đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ của Viện, ngành và cả nước; tham gia xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa lãnh đạo Công đoàn nói chung và Ban Nữ công nói riêng với chính quyền, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp; chú trọng đóng góp xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, Nghị quyết 11/NQ-TW về công tác cán bộ nữ cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao.

Tập thể nữ Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên luôn luôn chung tay góp sức cùng Công đoàn Viện, hỗ trợ giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa... Năm 2020, Hội nữ Trí thức Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên thuộc Chi hội Nữ trí thức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ; Ngoài tiền mặt còn có sản phẩm nghiên cứu của Viện Hóa học các HCTN - Sản phẩm PACN xử lý nước sau lũ.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tap-the-khoa-hoc-nu-cong-hien-het-minh-vi-suc-khoe-cong-dong-20210301175447183.htm