Tập thể dục dưới hầm Ngã Tư Sở

Được xây dựng từ năm 2007 với số tiền lên đến 1.400 tỉ đồng, hầm đường bộ Ngã Tư Sở dành cho người đi bộ sang đường sau khi nút giao thông này được phân luồng và xây cầu vượt để giảm ùn tắc giao thông.

Được xây dựng từ năm 2007 với số tiền lên đến 1.400 tỉ đồng, hầm đường bộ Ngã Tư Sở dành cho người đi bộ sang đường sau khi nút giao thông này được phân luồng và xây cầu vượt để giảm ùn tắc giao thông.

Do có chiều dài lên đến hơn 500 mét, có đèn chiếu sáng và khá sạch sẽ nên địa chỉ này đã trở thành một “sân vận động” ngầm dưới lòng đất. Vào buổi sáng, từ khoảng 5 - 7 giờ, buổi chiều từ 17 - 20 giờ, hàng trăm người dân trong khu vực lại xuống hầm để chạy, đi bộ hoặc thực hiện các bài tập vận động khác. Đôi khi, có vài nhóm thanh thiếu niên xuống hầm để tập nhảy múa tại các chiếu nghỉ trên lối lên xuống.

Tập thể dục dưới hầm đường bộ Ngã Tư Sở rất tốt. Những “vận động viên” này cho biết, nhờ họ mà một số người không dám xuống hầm phóng uế; người nghiện hút, các đối tượng xấu cũng không dám xuống tiêm chích hoặc cướp giật. Ít nhất, việc tập thể dục cũng làm cho công trình này đỡ lãng phí bởi chỉ có rất ít người đi bộ xuống hầm vì ngại xa và sợ lạc.

Đi bộ và vận động toàn thân là hai “bài tập” phổ biến ở “sân vận động Ngã Tư Sở”

Trời lạnh nhưng dưới hầm rất ấm nên hai thanh niên này không mặc áo

Hai cô gái Mai Thu Trang, sinh viên Trường đại học Phương Đông và Nguyễn Thị Dung, nhân viên ngân hàng SEA Bank đã tập đi bộ ở đây nửa năm nay

Lan can lên xuống được dùng để bám, vịn khi tập các động tác uốn dẻo, dãn xương, khớp

Dưới hầm vẫn có sóng điện thoại nên có thể "buôn dưa lê"

Sinh viên Học viện Ngân hàng Chu Thanh Nguyệt ngồi nghe nhạc sau một bài tập nặng

Lưu Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nhip-song-dia-phuong/tap-the-duc-duoi-ham-nga-tu-so-47519.html