Tấp nập ở Giải hạng Nhất

Do nguồn cầu thủ nhiều hơn nên thị trường chuyển nhượng giữa mùa của Giải hạng Nhất xem ra còn sôi động hơn V.League. Tích cực nhất là 2 ứng cử viên tham vọng và giàu tiềm lực Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) và Bình Định.

“Ông anh” TP.HCM tiếp tục “hà hơi tiếp sức” để BRVT củng cố ngôi đầu bằng 2 trung vệ “xịn”. Đó là Vũ Ngọc Thịnh, cầu thủ 3 năm trước, Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh từng phải bỏ ra số tiền lớn để mua lại 1 năm hợp đồng của Hải Phòng và Tiêu Exal, cầu thủ Việt kiều Pháp vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển U.22 Việt Nam trong cả 2 đợt tập trung vừa qua.

Không cam chịu vị trí thứ 4 sau 9 vòng đấu, Bình Định đã thanh lý hợp đồng với cựu tiền vệ HAGL Lê Hoàng Thiên vì chấn thương, để lấy suất cho 3 tân binh. Dù ghi 14 bàn, nhiều thứ 2 sau Đồng Tháp (17 bàn) nhưng HLV Đức Thắng vẫn quyết định tăng cường hàng công với cựu tiền đạo đội tuyển U.23 Lê Thanh Bình mượn của Thanh Hóa. 2 gương mặt còn lại là Đình Bảo (B.Bình Dương) và Thanh Phong (SLNA).

Để vươn lên tốp 6 vào giai đoạn 2, Bình Phước mượn một lúc 3 cầu thủ trẻ của Thanh Hóa: Văn Vinh, Xuân Hải và Hữu Lâm. Trong khi đó, HAGL tiếp tục cho thấy thừa thãi tài năng đã quyết định cho Đồng Tháp mượn chân sút 18 tuổi, cao 1,8m Vũ Minh Hiếu, cầu thủ được đánh giá xuất sắc nhất khóa 4.

Dương Cầm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202009/tap-nap-o-giai-hang-nhat-3021099/