Tập kết rác trên cầu ở huyện nông thôn mới

Tuyến đường Bốn Tổng-Một Ngàn có chiều dài khoảng 49km, là đường cấp 3 đồng bằng, mặt đường rộng 11m với 4 làn xe. Tuyến đường này nối từ Quốc lộ 80 đi qua địa bàn huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ, thuộc TP Cần Thơ, đến thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Rác thải trên cầu Láng Chim, thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Rác thải trên cầu Láng Chim, thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Toàn tuyến có 36 cây cầu và 14 cống được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Thời gian gần đây, nhiều cây cầu và cống thuộc tuyến đường Bốn Tổng-Một Ngàn đã trở thành điểm tập kết rác thải của người dân. Điển hình như tại cầu Láng Chim, thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) hay một số cầu khác trên tuyến như: KH 4, KH 5, KH 6... (giáp huyện Châu Thành A) đều xuất hiện nhiều rác thải, nhiều bao chứa rác được dựng ở hai bên thành cầu...

Việc tập kết rác trên cầu, cống nói trên không chỉ làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường mà còn có thể gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người đi đường vì trong những bao tải rác này có nhiều loại rác nguy hiểm như: Kính xây dựng, chai lọ thủy tinh, bóng đèn... Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm xử lý tình trạng trên, đồng thời tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tập kết rác đúng nơi quy định, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tap-ket-rac-tren-cau-o-huyen-nong-thon-moi-655760