Tập kết rác thải giữa… sông Đáy

Thực tế này tồn tại ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội từ nhiều năm nay. Bãi rác có diện tích khoảng 300m² nằm ở bãi giữa sông Đáy và được tôn nền, xây tường gạch bao quanh (xem ảnh).

Vào mùa mưa, mỗi lần nước sông dâng cao, rác từ đây bị cuốn trôi, dạt xuống vùng hạ lưu gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương.

Ông Trịnh Đắc Chuyên, Phó chủ tịch UBND xã Đông La giải thích: Đây là bãi tập kết rác của thôn Đồng Nhân và một số khu vực khác của xã. Do quỹ đất của địa phương hạn chế nên chúng tôi đành phải xây dựng bãi tập kết rác ở đây dù biết việc này vi phạm hành lang thoát lũ.

Đề nghị UBND xã Đông La và UBND huyện Hoài Đức sớm có phương án quy hoạch, di dời bãi rác trên để bảo đảm vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Đáy.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Thiệu (Xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tap-ket-rac-thai-giua-song-day-524014