Tập huấn phòng, chống cháy, nổ cho cán bộ cơ quan Bộ Tư lệnh

Sáng 21/5, 233 đồng chí cán bộ đến từ các cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham dự lớp tập huấn công tác phòng, chống cháy, nổ (PCCN) cơ quan Bộ Tư lệnh.

Thực hành dập đám cháy bằng bình bọt.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong cơ quan về công tác PCCN cũng như nâng cao trình độ sử dụng thành thạo các phương tiện PCCN hiện có của cơ quan.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên đã được nghe quán triệt nhiệm vụ, kế hoạch PCCN của cơ quan đã được thủ trưởng Bộ Tư lệnh phê duyệt. Bên cạnh đó, các học viên đã được nghe cán bộ Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) quận Hoàn Kiếm giới thiệu về tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước thời gian qua, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, các biện pháp phòng, chống và xử lý khi có tình huống xảy ra.

Thực hành một kỹ thuật dập đám cháy bằng chăn chiên.

Thực hành kỹ thuật phun nước chữa cháy.

Thượng tá Phạm Quốc Hiển, Phòng Hành chính - Hậu cần hướng dẫn cách lăng vòi khi chữa cháy.

Thượng úy Lê Văn Thinh, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm lưu ý: Nguyên tắc của công tác PCCN là tích cực phòng ngừa, lấy phòng là chính. Tận dụng lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, tổ chức cứu người trước, cứu tài sản sau. Khi có cháy nổ phải thực hiện các bước sau: Nhấn nút báo động cháy, gọi 114, sử dụng các thiết bị dập lửa, tìm cách thoát khỏi nơi xảy ra cháy. Tuyệt đối không được sử dụng thang máy khi có cháy nổ. Có thể tìm cách thoát hiểm bằng thang dây, dây thoát hiểm, nhúng ướt khăn mặt che mũi, đi khom người để tránh hít phải khói độc....

Các học viên tham dự lớp học cũng được nghe giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các trang thiết bị PCCN hiện có của cơ quan BTL. Sau đó, các học viên được thực hành sử dụng trang thiết bị, trực tiếp tham gia xử lý tình huống cháy nổ giả định tại tầng hầm nhà S2 – nơi tập trung rất nhiều xe máy, ô tô.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tap-huan-phong-chong-chay-no-cho-can-bo-co-quan-bo-tu-lenh/