Tập huấn nghiệp vụ ngành cứu hộ - cứu nạn toàn quân 2019

Thượng tướng Phạm Minh Ngọc yêu cầu: Cục Cứu hộ, Cứu nạn chủ trì phối, kết hợp với Quân chủng Hải quân làm tốt công tác tổ chức tập huấn về mọi mặt. Các đồng chí giảng viên, hướng dẫn viên chuẩn bị bài giảng, tài liệu hướng dẫn và nội dung thao diễn thiết thực, hiệu quả.

Quang cảnh tập huấn

Quang cảnh tập huấn

Sáng 5/3, tại Hải Phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Tập huấn nghiệp vụ ngành cứu hộ, cứu nạn toàn quân khu vực phía Bắc năm 2019.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn dự và phát biểu khai mạc.

Tham gia tập huấn có các đồng chí đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã được hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định về phòng thủ dân sự, mẫu kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch ứng phó với các sự cố ứng phó với các thảm họa; hướng dẫn sử dụng kế hoạch ứng phó với các thảm họa; hướng dẫn sử dụng, ứng dụng cổng thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia; quy trình xử lý tình huống sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; giới thiệu Thông tư của Bộ Quốc phòng về Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống cháy nổ trong Bộ Quốc phòng; những vấn đề chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Ngoài ra, các học viên còn được tham quan cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 128, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và các lực lượng thao diễn xử lý tình huống cháy nổ và ứng phó sự cố tràn dầu, phòng chống cháy nổ tại K99, ngã ba sông Đào.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh: Năm 2018, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, thất thường không theo quy luật. Nhiều sự cố, tai nạn nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Với vai trò là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, năm qua các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Để lớp tập huấn đạt kết quả cao, Thượng tướng Phạm Minh Ngọc yêu cầu: Cục Cứu hộ, Cứu nạn chủ trì phối kết hợp với Quân chủng Hải quân làm tốt công tác tổ chức tập huấn về mọi mặt. Các đồng chí giảng viên, hướng dẫn viên chuẩn bị bài giảng, tài liệu hướng dẫn và nội dung thao diễn thiết thực, hiệu quả. Cán bộ tham gia tập huấn, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy định, tự giác học tập.

Đợt tập huấn lần này, nhằm quán triệt và hướng dẫn các văn bản quy phạm, pháp luật, các hướng dẫn của Bộ về lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Thống nhất các nội dung cơ bản, các kỹ thuật chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng, chống sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Lớp tập huấn kết thúc vào ngày 7/3./.

Tin, ảnh: Vũ Anh - Quang Thanh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/tap-huan-nghiep-vu-nganh-cuu-ho-cuu-nan-toan-quan-2019-515206.html