Tập huấn nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và ảnh hình sự cho CBCS

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và ảnh hình sự năm 2019.

Đại tá Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Đại tá Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác khám nghiệm hiện trường của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã. Trong thời gian 30 ngày, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề về khám nghiệm hiện trường, gồm 3 bài lý thuyết chung về hiện trường và công tác khám nghiệm hiện trường; Dấu vết hình sự; Chụp ảnh, quay phim hiện trường và 4 bài khám nghiệm hiện trường cụ thể trong các vụ trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, cháy nổ và hiện trường có người chết.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Các đại biểu và học viên dự lễn khai giảng.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ chiến sỹ những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác khám nghiệm hiện trường. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Phương Huyền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tap-huan-nghiep-vu-kham-nghiem-hien-truong-va-anh-hinh-su-cho-cbcs-569683/