Tập huấn nghiệp vụ công tác quân lực toàn quân năm 2018

Sáng 17-1, tại TP Đà Nẵng, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quân lực năm 2018. Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Trung tướng Phạm Hồng Hương phát biểu khai mạc.

Trung tướng Phạm Hồng Hương phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 2 ngày (17 và 18-1), hội nghị tập trung nghiên cứu các nội dung: Hướng dẫn phương pháp, quy trình xây dựng biểu tổ chức, biên chế, bố trí biên chế các chức danh, diện bố trí trong biểu tổ chức biên chế; hướng dẫn thực thực hiện Quyết định 115 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; hướng dẫn những nội dung cơ bản của Thông tư số 300/2017/TT-BQP ngày 13-12-2017 của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý quân số lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân Việt Nam; một số vấn đề trong thực hiện công tác quân số, chính sách năm 2017 và phương hướng năm 2018; một số vấn đề về công tác quản lý và bảo đảm trang bị, công tác bảo đảm vũ khí, đạn cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; một số vấn đề về công tác quản lý và sử dụng tài sản công…

Để lớp tập huấn đạt kết quả cao, Trung tướng Phạm Hồng Hương yêu cầu Ban tổ chức cần điều hành chương trình tập huấn chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm thời gian và nội dung đã xác định; duy trì nghiêm các chế độ quy định. Đối với tổ giáo viên phải nghiên cứu, chuẩn bị kỹ nội dung hướng dẫn; nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đơn vị, giải đáp thấu đáo những nội dung vướng mắc, bất cập trong quy trình tổ chức thực hiện. Đối với cán bộ tham gia tập huấn cần tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung, hướng dẫn làm cơ sở để triển khai cho cơ quan, đơn vị mình thực hiện; sau hội nghị đề xuất tổ chức tập huấn và hướng dẫn thực hiện phù hợp với thực tiễn ở cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-quan-luc-toan-quan-nam-2018-529226