Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn Khối thi đua số 1

Trong hai ngày 1 và 2-10, tại Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn và thao diễn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn năm 2020 cho hơn 100 cán bộ công đoàn các cấp thuộc Công đoàn khối các tổng cục và Bộ Tổng tham mưu.

Đây là một hoạt động của công đoàn Khối thi đua số 1 do Tổng cục CNQP là khối trưởng gồm công đoàn các tổng cục: Tổng cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần và Bộ Tổng Tham mưu. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là các trưởng phòng công tác quần chúng, trợ lý công đoàn, chủ tịch công đoàn cơ sở, ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở phụ trách công tác tài chính công đoàn, cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị trong khối.

Hội nghị đã quán triệt 5 nội dung: Nghiệp vụ công tác an toàn lao động; nghiệp vụ công tác vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và 4 tình huống trong thao diễn chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

 Xử lý tình huống là một đám cháy nhỏ.

Xử lý tình huống là một đám cháy nhỏ.

Tình huống dập cháy xuất phát từ xe ôtô kết hợp phun nước làm mát nhà kho.

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đạt mục đích, yêu cầu. Đặc biệt, phần thao diễn thực hành chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn rất cụ thể, thiết thực, sinh động, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tặng bằng khen đơn vị đăng cai hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó chính ủy Tổng cục CNQP khẳng định: Thông qua hội nghị góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ở các cơ quan, đơn vị, nhất là khối các nhà máy của Tổng cục CNQP. Việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cơ sở là việc làm cần thiết, nhằm đáp ứng nhiệm vụ hoạt động công đoàn và xây dựng quân đội ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-cong-doan-khoi-thi-dua-so-1-639691