Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận 31 tỉnh, thành phố phía Bắc

Ngày 7/5, tại Thành phố Hải Phòng, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố năm 2018 (đợt 2) khu vực phía Bắc. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng cùng hơn 160 vị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và cán bộ của Ủy ban MTTQ 31 tỉnh, thành phố phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra.

Về phía Thành phố Hải Phòng có bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Lê Mậu Nhiệm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, năm 2018 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và là năm cuối tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu công tác của nhiệm kỳ đã đề ra; đồng thời tiến hành đánh giá, tổng kết thực tiễn, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào tháng 9/2019.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, để thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 của UBTƯ MTTQ Việt Nam ngày 27/2, Ban Thường trực đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2018 tại 63 điểm cầu cho hơn 2.500 cán bộ Mặt trận cấp tỉnh và cấp huyện trong cả nước.

Và để hướng dẫn đầy đủ, quán triệt sâu sắc các yêu cầu nhiệm vụ của công tác Mặt trận năm 2018 cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận đợt 2 cho các tỉnh, thành phố tại hai khu vực phía Nam và phía Bắc.

Trong thời gian 2 ngày diễn ra Hội nghị tập huấn, hơn 160 cán bộ Mặt trận của 31 tỉnh, thành phố phía Bắc được Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng giới thiệu về nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận năm 2018; Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật; đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam; kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo; MTTQ Việt Nam thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII.

Cũng tại Hội nghị, bên cạnh các chuyên đề chung, các đại biểu chia thành 3 nhóm để nghe giới thiệu và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xung quanh các chuyên đề chuyên sâu của công tác Mặt trận liên quan đến dân chủ - pháp luật; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tổ chức - cán bộ, công tác tuyên giáo.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, Hội nghị lần này là cơ hội quan trọng để mỗi cán bộ Mặt trận địa phương được cập nhật, nắm vững những chủ trương, nhiệm vụ của công tác Mặt trận, đồng thời cũng là dịp để học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt từ các địa phương, đơn vị bạn.

Để Hội nghị đạt kết quả, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, theo dõi các chuyên đề do Ban Thường trực và lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu; tích cực trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ những yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận năm 2018; giới thiệu, phổ biến những mô hình, cách làm hay để các địa phương khác tham khảo, học tập; đồng thời chủ động để xuất, kiến nghị với Trung ương những nội dung, giải pháp về công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Trung Hiếu

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/thoi-su/tap-huan-nghiep-vu-cho-can-bo-mat-tran-31-tinh-thanh-pho-phia-bac-12234.html