Tập huấn lực lượng tác chiến điện tử toàn quân năm 2021

Chiều 26-4, tại Hà Nội, Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp tập huấn tác chiến điện tử (TCĐT) toàn quân năm 2021.

Trong thời gian 3 ngày, từ 26 đến 28-4, các cán bộ tham dự tập huấn sẽ được giới thiệu một số nội dung, như: Lực lượng, trang bị TCĐT của một số quốc gia trên thế giới; vai trò của TCĐT và tác chiến không gian mạng trong chiến tranh hiện nay; nguyên lý hoạt động của UAV và các biện pháp phòng, chống; một số nội dung trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật; phương pháp diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp tiểu đoàn, đại đội; tổ chức chiến đấu bảo vệ mục tiêu trong nhiệm vụ A2...

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác TCĐT toàn quân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác TCĐT toàn quân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Cục TCĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TCĐT toàn quân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị đánh giá, trong năm 2020, Cục TCĐT đã chỉ đạo toàn diện về hoạt động TCĐT đối với lực lượng TCĐT toàn quân và lực lượng trực thuộc. Ngành TCĐT toàn quân đã triển khai đồng bộ các biện pháp, qua đó nâng cao chất lượng công tác SSCĐ; kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh nội dung TCĐT trong các phương án tác chiến; tích cực tổ chức trinh sát cơ động, nắm tình hình trên các khu vực, địa bàn trọng điểm; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng xử lý tình huống khi có lệnh. Lực lượng TCĐT của các đơn vị đã tích cực tham mưu, đề xuất đưa nội dung TCĐT vào các hoạt động luyện tập, diễn tập; tổ chức các cuộc diễn tập thành công, bảo đảm an toàn; công tác huấn luyện, khai thác sử dụng khí tài mới bảo đảm chất lượng, tiến độ; kết quả kiểm tra huấn luyện các đối tượng có 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% khá, giỏi. Công tác khoa học quân sự và công tác kỹ thuật đạt được nhiều kết quả tiến bộ, vững chắc.

Trung tướng Phạm Huy Dũng, Cục trưởng Cục TCĐT, trao giấy khen tặng các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị đã đề ra phương hướng năm 2021, trong đó xác định các chỉ tiêu, biện pháp nhằm thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, như: Lực lượng TCĐT toàn quân cần tiếp tục nhận định, đánh giá đúng tình hình, chủ động dự kiến các tình huống TCĐT để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất phương án xử lý, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh tổ chức, kiện toàn lực lượng TCĐT theo quy định; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên, trực SSCĐ và các nhiệm vụ khác...

Nhân dịp này, Cục TCĐT đã tặng giấy khen cho 16 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tap-huan-luc-luong-tac-chien-dien-tu-toan-quan-nam-2021-657868