Tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ xã, thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số

105 học viên là cán bộ cấp xã, thôn, bản tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc huyện A Lưới và thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa được tập huấn kỹ năng truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BDT ngày 14.10.2022 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 cho 105 học viên là cán bộ cấp xã, thôn, bản tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc huyện A Lưới và thị xã Hương Trà.

Mục đích của đợt tập huấn này nhằm cung cấp kiến thức pháp luật về Hôn nhân và Gia đình, tác hại của hành vi tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao năng lực trong công tác triển khai, thực hiện Tiểu dự án cho cán bộ cấp xã và thôn.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên đã giới thiệu các nội dung về: kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động cộng đồng và hòa giải cơ sở; kỹ năng truyền thông về pháp luật hôn gia đình, trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; một số nội dung chính vê luật trẻ em và vai trò của tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ trẻ em; thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua lớp tập huấn, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn, với những lượng thông tin được cung cấp, các kỹ năng kinh nghiệm, sẽ nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là người dân về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống qua đó nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, chuyển đổi hành hành vi và có được ứng xử đúng đắn trong thực hiện pháp luật hôn nhân và gia đình nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Hải Thanh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/tap-huan-ky-nang-truyen-thong-cho-can-bo-xa-thon-ban-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-i310203/