Tập huấn kỹ năng giải quyết án liên quan đến mua bán động vật hoang dã

Ngày 10-1, tại Khánh Hòa, Tòa án nhân dân Tối cao phối hợp với Dự án chống buôn bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam (WCS) tổ chức tập huấn kỹ năng thu thập, sử dụng và đánh giá chứng cứ trong các vụ án rửa tiền và tham nhũng, chức vụ có nguồn gốc từ mua bán ĐVHD.

Tại hội nghị, các thẩm phán, cán bộ tòa án, kiểm sát viên thuộc các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng được nghe các chuyên gia của Tòa án nhân dân Tối cao, Đại học Kiểm sát Hà Nội, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truyền đạt nhiều nội dung như: sử dụng hệ thống phòng, chống rửa tiền để phát hiện và điều tra tội phạm về mua bán ĐVHD; khung pháp lý về chống mua bán ĐVHD, tham nhũng và rửa tiền tại Việt Nam; chứng cứ điện tử trong các vụ án tham nhũng và rửa tiền có nguồn gốc từ tội phạm mua bán ĐVHD; kinh nghiệm xử lý chứng cứ trong các vụ án tham nhũng và rửa tiền; kinh nghiệm quốc tế về sử dụng và đánh giá chứng cứ điện tử tại phiên tòa; tiền ảo, thách thức mới trong xử lý chứng cứ trong các vụ án tham nhũng và rửa tiền có nguồn gốc từ mua bán ĐVHD...

Chuyên gia nước ngoài truyền đạt tại buổi tập huấn.

Chuyên gia nước ngoài truyền đạt tại buổi tập huấn.

Bên cạnh đó, đại diện Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng và rửa tiền có nguồn gốc từ mua bán ĐVHD thông qua vụ án thực tế.

Hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự về tội phạm mua bán ĐVHD, rửa tiền, kinh tế và chức vụ.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202001/tap-huan-ky-nang-giai-quyet-an-lien-quan-den-mua-ban-dong-vat-hoang-da-8145237/