Tập huấn kỹ năng điều tra, đưa tin về buôn người

Sáng 10-11, tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã khai mạc lớp tập huấn kỹ năng điều tra, đưa tin về buôn người.

Tham gia lớp tập huấn là 20 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh lễ khai mạc lớp tập huấn.

Quang cảnh lễ khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS, TS Đinh Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nhấn mạnh, lớp tập huấn là cơ hội để các phóng viên nâng cao trình độ, hiểu biết về thực trạng buôn người hiện nay cũng như kỹ năng phỏng vấn, khai thác, tìm kiếm và kiểm định thông tin trong lĩnh vực này để phục vụ tốt công việc sau này.

Chuyên gia Patrick Elliott đến từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thuyết trình giới thiệu về mua bán người.

Trong 3 ngày, từ 10 đến 12-11, các học viên sẽ cùng tìm hiểu, trao đổi, nâng cao kiến thức về nhiều vấn đề liên quan đến buôn người như: Vấn nạn buôn người hiện nay, đấu tranh với tội phạm buôn người, vai trò của truyền thông trong việc đưa tin về buôn người, phòng ngừa và ngăn chặn nạn buôn người... Ngoài ra, các học viên sẽ tham quan, nghiên cứu thực tế tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tap-huan-ky-nang-dieu-tra-dua-tin-ve-buon-nguoi-643426