Tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải

Sáng 8-6, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và tuyên truyền viên nòng cốt của Hội LHPN các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc và TP Thanh Hóa.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và những tuyên truyền viên nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động, triển khai, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường; giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình môi trường được các cấp hội triển khai thực hiện có hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như “Đường hoa thay cỏ dại”, “Chi hội phụ nữ tự quản 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, “Sử dụng làn nhựa đi chợ”…

Toàn cảnh lớp tập huấn

Ngoài ra, các học viên còn được bồi dưỡng sâu những kiến thức, kỹ năng, phương pháp, cách triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn mẫu” để góp phần vào chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương, đơn vị; nghe giảng viên Trường ĐH Hồng Đức hướng dẫn cách phân loại rác thải hữu cơ và thực hành tự tạo men vi sinh, xử lý rác thải hữu cơ.

Cán bộ chi hội chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình môi trường của chi hội

Hội LHPN tỉnh tổ chức thăm thực tế mô hình “Nhà sạch vườn mẫu” tại thôn Văn Châu, xã Đông Văn (Đông Sơn).

Thăm mô hình Tổ hợp tác sản xuất, chế biến nông sản Văn Châu do hội viên làm chủ.

Để học viên tiếp thu kiến thức đạt hiệu quả, trước buổi tập huấn Hội LHPN tỉnh đã tổ chức cho học viên các đơn vị tham quan thực tế mô hình “Nhà sạch vườn mẫu” tại thôn Văn Châu, xã Đông Văn (Đông Sơn) - xã đạt NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh vào năm 2020. Nghe chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện mô hình của đơn vị và xem những hình ảnh thực tế trình chiếu trong lớp học giúp học viên có thêm kiến thức, cảm nhận tốt hơn những nội dung được truyền để triển khai thực hiện tại đơn vị mình phù hợp, đạt hiệu quả.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng 10 thùng rác cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của xã Đông Văn.

Một số hình ảnh Đoàn đi thăm mô hình “Nhà sạch vườn mẫu” tại thôn Văn Châu

Đoàn thăm mô hình tranh bích họa.

Thăm vườn mẫu của một hộ gia đình.

Tận dụng những chiếc lốp xe làm bồn hoa vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa hạn chế rác thải ra môi trường.

Hố rác hữu cơ tại gia đình

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tap-huan-kien-thuc-bao-ve-moi-truong-phan-loai-rac-thai/137920.htm