Tập huấn kiểm kê, điều tra thông tin trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số

Ngày 29-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn điều tra viên ghi phiếu kiểm kê, điều tra thông tin về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Hội nghị tập huấn kiểm kê trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số

Tham gia lớp tập huấn có 187 học viên là công chức văn hóa xã và công chức phòng Văn hóa – thông tin của 11 huyện miền núi, gồm Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân. Các học viên được giới thiệu, phổ biến cách thức, quy trình khảo sát, kiểm kê, điều tra trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Cụ thể, khảo sát thực trạng trang phục truyền thống các dân tộc; kiểm kê, khảo sát công tác bảo tồn trang phục tryền thống các dân tộc thiểu số; kiến nghị các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống từ phía người dân và nghệ nhân.

Sau khi tiến hành khảo sát, điều tra, UBND cấp xã và UBND cấp huyện sẽ lập phiếu tổng hợp kết quả kiểm kê dựa theo các tiêu chí: Trang phục theo dân tộc; trang phục theo giới tính; tổng số loại bộ trang phục các dân tộc; tổng số trang phục truyền thống; số lượng người sử dụng trang phục truyền thống thường xuyên...

Việc khảo sát, kiểm kê thực trạng và công tác bảo tồn trang phục truyền thống sẽ là căn cứ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Từ đó, từng bước triển khai các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể này trong giai đoạn hiện nay.

Khôi Nguyên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/tap-huan-kiem-ke-dieu-tra-thong-tin-trang-phuc-truyen-thong-cac-nbsp-dan-toc-thieu-so/119488.htm