Tập huấn hội thẩm nhân dân đợt 2 - năm 2019

Chiều 7-11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn hội thẩm nhân dân đợt 2 năm 2019 cho gần 240 hội thẩm nhân dân TAND 2 cấp tỉnh.

Hội nghị lần này dành phần lớn thời gian giải đáp trực tiếp các vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến 2 lĩnh vực pháp luật qua sự giải đáp của 2 đồng chí: Nguyễn Chí Công - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế và Quản lý khoa học, TAND Tối cao và Tống Anh Hào - thẩm phán TAND Tối cao.

Về hình sự và tố tụng hình sự, hội nghị tập trung giải đáp 45 vướng mắc trong xác định: thời hạn tạm giam; giới hạn xét xử; thẩm quyền điều tra; số tiền thu lợi bất chính trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; trích xuất bị cáo để thực hiện việc xét xử; người đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong một số vụ án; yếu tố cấu thành, người phạm tội trong các tội: mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; trốn thuế; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, hội nghị cũng hướng dẫn xác định thế nào là hành vi xâm phạm sở hữu được thực hiện một cách liên tục, kế tiếp về thời gian; ranh giới phân định giữa tội cố ý gây thương tích và tội giết người theo án lệ số 17; một số tình tiết định khung tăng nặng; trình tự, thủ tục để tòa án trực tiếp xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ giải quyết vụ án...

Về dân sự và tố tụng dân sự, hội nghị tập trung giải đáp 64 vướng mắc cụ thể trong trong quá trình xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình. Ngoài ra, các đại biểu còn được rút kinh nghiệm về một số vụ án bị hủy, sửa trong thời gian qua.

Hội nghị kết thúc vào chiều 8-11.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201911/tap-huan-hoi-tham-nhan-dan-dot-2-nam-2019-8136348/