Tập huấn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác về thực thi Công ước chống tra tấn giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan giai đoạn 2018-2020...

Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Vừa qua, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an phối hợp với Học viện An ninh nhân dân, Học viện Clingendael (Vương quốc Hà Lan) tổ chức các lớp tập huấn về Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác về thực thi công ước chống tra tấn giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan giai đoạn 2018-2020 nhằm hỗ trợ xây dựng tài liệu giảng dạy về công ước chống tra tấn và pháp luật Việt nam có liên quan; đào tạo giảng viên, báo cáo viên pháp luật về kỹ năng, phương pháp sử dụng tài liêu, giảng dạy về công ước chống tra tấn.

Lớp tập huấn đã được nghe ông Nil de Mooij và bà Amanda Klermann, giảng viên Học viện Clingendael, Vương quốc Hà Lan trình bày về kỹ năng thuyết trình hiệu quả, việc tương tác trong lớp học, phân tích một số vụ án về tra tấn trên thế giới. Các chuyên gia đã chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về kiểm soát và kiềm chế cảm xúc; cách thức chuyển giao những kỹ năng này trong xây dựng tài liệu tập huấn về Công ước chống tra tấn.

Mục tiêu tổng thể của chương trình tập huấn nhằm hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả đào tạo cho CBCS Công an về công ước chống tra tấn. Đây là nguồn cán bộ sẽ tham gia giảng dạy, tuyên truyền về Công ước chống tra tấn tại Công an các địa phương trong năm 2020.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tap-huan-cong-uoc-cua-lien-hop-quoc-ve-chong-tra-tan-144466.html