Tập huấn công tác tuyên giáo công đoàn năm 2019

Ngày 23/8, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo công đoàn cho hơn 100 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ làm công tác tuyên giáo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng chí Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng- Trưởng phòng Lịch sử Đảng- Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao đổi các chuyên đề như: nghiệp vụ tuyên truyền miệng, nghiệp vụ công tác dư luận xã hội, giải quyết điểm nóng, các vấn đề chung về tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền, vai trò ý nghĩa của tuyên truyền miệng trong công tác công đoàn hiện nay đồng thời được hướng dẫn thực hiện các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến cho biết, Liên đoàn Lao động Thành phố luôn xác định rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong việc truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phổ biến, giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, từ đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng cán bộ, đoàn viên, củng cố niềm tin và cổ vũ phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị

“Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm trang bị thêm các thông tin và kỹ năng cần thiết phục vụ tốt công tác định hướng thông tin, nắm bắt và phản ánh kịp thời, chính xác tình hình dư luận, giải quyết điểm nóng tại cơ sở cho cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo công đoàn trong thời kỳ công nghiệp 4.0, góp phần tích cực vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước”- đồng chí Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tap-huan-cong-tac-tuyen-giao-cong-doan-nam-2019-95498.html