Tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và thông tin đối ngoại năm 2018

Sáng 21-9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và thông tin đối ngoại năm 2018 cho người phát ngôn báo chí, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, trưởng phòng văn hóa – thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và thông tin đối ngoại năm 2018.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông,

Thời gian qua việc thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên do kỹ năng phát ngôn báo chí của một số người phát ngôn còn hạn chế, một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đúng quy trình, vẫn còn tình trạng e ngại trong phát ngôn báo chí và cung cấp thông tin báo chí chậm…. dẫn đến các cơ quan báo chí khó tiếp cận thông tin, có tình trạng thông tin trên báo chí chưa đầy đủ, chính xác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi về tình hình báo chí và hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay, thực trạng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan, đơn vị, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Báo chí 2016, Quy định về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Kỹ năng tiếp xúc, cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn, tổ chức họp báo và xử lý thông tin báo chí nêu, những vấn đề cần quan tâm khi xử lý khủng hoảng truyền thông. Các đại biểu cũng đã nghe ông Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi một số nội dung về công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí.

Thông qua tập huấn, giúp cho người đứng đầu, người phát ngôn báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ quyền, trách nhiệm trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; các kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin; qua đó nhằm tăng cường nguồn thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan báo chí, tạo điều kiện cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp đúng pháp luật, khắc phục những hạn chế của báo chí do thiếu thông tin, hạn chế thông tin thiếu chính xác, tác động không tốt trong đời sống xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay.

Hòng Hạnh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/fwsvvo/new-article.aspx