Tập huấn công tác công đoàn cho Khối thi

Sáng 26/6, Khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho các cán bộ làm công tác công đoàn trong Khối.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng khối thi đua II phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng khối thi đua II phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở đến từ các Công đoàn: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng khối thi đua II cho biết, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 24-26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu của Đại hội là đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tập trung đại diện chăm lo bảo vệ đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khóa tập huấn nhằm quán triệt các nội dung cơ bản, trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tập trung vào các Chương trình đã ban hành của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Qua đó, giúp các cán bộ công đoàn, đặc biệt là những đồng chí mới được bầu vào Ban Chấp hành công đoàn đơn vị hiểu rõ thêm vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; nâng cao khả năng của mỗi người cán bộ công đoàn, làm phong phú thêm các hoạt động công đoàn.

Ảnh: Hoàng Anh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao đổi về những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và một số vấn đề trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn.

Thông qua khóa tập huấn, đội ngũ công đoàn cơ sở được tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn, nắm được các quy định pháp luật mới về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; từ đó góp phần củng cố, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Theo Hoàng Anh/Báo Chính phủ

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/thoi-su/tap-huan-cong-tac-cong-doan-cho-khoi-thi-27985.html